Ca sỹ, siêu sao châu Phi kêu gọi các nước giàu đóng góp vaccine

Trong một bức thư ngỏ, nhiều nhân vật nổi tiếng đã lên tiếng về việc châu Phi cần được cung cấp thêm vaccine: "Châu Phi không thể chờ đợi. Chúng tôi cần vaccine ngay bây giờ!"
Ca sỹ, siêu sao châu Phi kêu gọi các nước giàu đóng góp vaccine ảnh 1Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Tunis (Tunisia), ngày 8/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/10, trong một bức thư ngỏ do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) công bố, một số nhân vật nổi tiếng châu Phi, bao gồm ca sỹ người Benin Angélique Kidjo và siêu sao người Nigeria Davido, đã kêu gọi các nước giàu cung cấp "khẩn cấp" các loại vaccine ngừa COVID-19 cho các nước châu Phi.

"Các nước giàu đã cam kết tài trợ hơn một tỷ liều vaccine trong năm nay và hàng trăm triệu liều khác vào năm 2022 cũng như sẽ giúp châu Phi sản xuất cũng như mua vaccine của riêng mình. Điều này mang lại cho chúng tôi hy vọng, nhưng hầu hết những lời hứa này không được giữ," những người ký tên của bức thư này, được gửi tới các đại diện của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đã tố cáo.

"Châu Phi không thể chờ đợi. Chúng tôi cần vaccine ngay bây giờ," những người ký tên của bức thư này thúc giục, đồng thời họ chỉ ra rằng trong khi đối với một số nước giàu hơn 70% dân số đã được tiêm phòng, thì tỷ lệ này ở châu Phi là chưa đến 4%.

[Châu Phi muốn mua vaccine thay vì phải đợi vaccine viện trợ]

"Sự khác biệt này là không công bằng và phản tác dụng, nó khiến người châu Phi - và cả thế giới - đứng trước sự tàn phá của virus SARS-CoV-2," những người ký tên của bức thư nói thêm, đồng thời họ cũng cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến sự xuất hiện của "các biến thể mới nguy hiểm hơn."

Hiện châu Phi đang phải gặp nhiều khó khăn để có đủ liều lượng vaccine do các hạn chế xuất khẩu vì một số quốc gia áp đặt các nhà sản xuất và sự ưu tiên của các nhà sản xuất đối với một số chính phủ mà họ có thỏa thuận.

Thất bại trong việc dỡ bỏ rào cản bằng sáng chế về vaccine ngừa COVID-19 để cho phép các nước có thu nhập thấp sản xuất vaccine nội địa với giá rẻ hơn cũng cản trở khả năng tiếp cận vaccine tại châu lục này. Các nước châu Phi ngày càng giảm phụ thuộc vào các khoản đóng góp từ thặng dư mua của các quốc gia giàu nhất.

Theo UNICEF, khoảng 75% trong số 77,5 triệu liều được hứa với châu Phi đã được trao cho châu lục này, tức tương đương 57 triệu USD. Trong đó, các nước phương Tây là những nước hứa hẹn sớm nhất.

Hồi tháng 6/2021, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) công bố hàng trăm triệu liều vaccine sẽ được chia sẻ, nhưng vẫn chưa đến được với châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục