Ca sỹ Tuấn Phương ra đi sau thời gian dài bạo bệnh

Vào lúc 11h10 phút ngày 7/10, ca sỹ Tuấn Phương, Đoàn trưởng Đoàn ca, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên Nhiệt đới Trung ương. Hưởng dương 42 tuổi.
Ca sỹ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên Nhiệt đới Trung ương sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm màng não. (Ảnh: Facebook nhân vật)
Ca sỹ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên Nhiệt đới Trung ương sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm màng não. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Sau hơn 3 tháng nhập viện điều trị căn bệnh viêm màng não, lao não, ca sỹ Tuấn Phương đã không qua khỏi. Anh đã ra đi ở tuổi 42.

Gia đình và nhiều bạn bè của nghệ sỹ đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của anh. Ông Nguyễn Tích Tuấn, bố ca sỹ Tuấn Phương, trước đó còn hy vọng anh có thể gắng gượng qua ngày 14/10, là ngày sinh nhật của nam ca sỹ.

Nhạc sỹ Nguyễn Quang Long, một người bạn thân lâu năm của Tuấn Phương đau buồn chia sẻ trên trang cá nhân: “Tuấn Phương đã đi sang chặng đường mới. Nhất định phải về chốn bình yên Phương nhé!”

Quang Long nói anh nhớ mãi hình ảnh Tuấn Phương thuở mười tám đôi mươi hát một ca khúc của nhạc sỹ Ngọc Lễ ở sân khấu Rạp Xiếc Trung ương thật trẻ trung, nhiều năng lượng và đầy tiềm năng.

“Nếu mới tiếp xúc qua một vài lần sẽ nghĩ Tuấn Phương có phần hơi khó tính nhưng thực sự thì Phương là một người rất tốt, quan tâm đến bạn bè, có trách nhiệm với gia đình,” nhạc sỹ Quang Long chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus.

“Thật sự hôm nay tôi tin nhiều bạn bè nghệ sỹ có cùng tâm trạng buồn và suy nghĩ rất nhiều về Phương, về con đường âm nhạc và về số phận của một đời người,” anh nói.

Tuấn Phương sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tuấn Phương có nhiều năm công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Anh là một giọng ca nhạc nhẹ được yêu thích tại Hà Nội. Tuấn Phương từng giành huy chương bạc với tiết mục "Đôi chân trần" tại Liên hoan nghệ thuật ba nước Đông Dương năm 2007, huy chương vàng tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp đợt 1 năm 2009 với tiết mục "Son," được tặng Nghệ sỹ ưu tú năm 2018. 

Một năm trở lại đây, sức khỏe nam ca sỹ giảm sút, liên tục nhập viện vì các bệnh nang phổi, tiểu đường. Anh điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn từ tháng 7, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Bạch Mai.

Trong suốt thời gian anh điều trị, bố và bạn bè thay nhau ở bên chăm sóc. Các nghệ sỹ đồng nghiệp thân thiết như Minh Quân, Thanh Lam, Đức Long, Minh Thu, Ngọc Châm,... đã liên tục kêu gọi mọi người ủng hộ tiền chữa bệnh. Một đêm nhạc ấm áp đã diễn ra ngày 19/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội để gây quỹ cho Tuấn Phương. Theo ca sĩ Ngọc Châm, đêm nhạc nhận được tổng số tiền là 700 triệu đồng.

Tang lễ sẽ được gia đình và Nhà hát Nghệ thuật đương đại tổ chức tại Bệnh viện 354./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục