Ca tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1 ở Arập Xêút

Bộ Y tế Arập Xêút cho biết, một người đàn ông ở nước này đã chết do nhiễm cúm A/H1N1 và đây là trường hợp đầu tiên tử vong.
Bộ Y tế Arập Xêút ngày 27/7 cho biết, một người đàn ông ở nước này đã chết do nhiễm cúm A/H1N1 và là trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh này ở Arập Xêút.

Nạn nhân, 30 tuổi, đã phải nhập viện ở Dammam, Đông Arập Xêút, từ tuần trước sau khi bị sốt và có các triệu chứng của cúm, sau đó được chẩn đoán nhiễm virus cúm A/H1N1. Bệnh nhân tử vong ngày 25/7 dù đã được điều trị tích cực bằng các loại kháng sinh và thuốc chống cúm Tamiflu.

Số ca nhiễm cúm A/H1N1 ở Arập Xêút hiện lên tới 300 người, gây lo ngại cho giới chức nước này trước mùa hành hương của người hàng triệu tín đồ Hồi giáo vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Bộ Y tế Italy xác nhận, công nhân đầu tiên của nước này bị chết do nhiễm virus cúm A/H1N1. Nạn nhân là doanh nhân người Italy, 56 tuổi, sinh sống tại Argentina từ năm 1993 đến nay, đã tử vong ngày 26/7 sau một tháng xuất hiện các triệu chứng của cúm.

Đây là trường hợp tử vong thứ 137 do nhiễm virus cúm A/H1N1 ở Argentina.

Đến nay, Italy đã xác nhận hơn 1.000 trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1. Bộ Giáo dục Italy đã dự tính khả năng lùi ngày khai giảng năm học mới 2009-2010 muộn hai tuần do lo ngại dịch bệnh này sẽ lây lan trong các trường học.

Trước đó, ngày 25/7, lực lượng hải quan Italy đã không cho tàu du lịch "Ruby Princess," một trong những tàu chở khách lớn nhất thế giới, nhập cảnh tại cảng Venezia, miền Bắc nước này, sau khi phát hiện 7 trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 trong số các hành khách trên tàu. Hiện những hành khách này đã được cách li và đang được điều trị.

Trước diễn biến lây lan phức tạp và nguy hiểm của đại dịch cúm A/H1N1, đặc biệt vào mùa Đông tới, tiêm chủng cho người dân được cho là biện pháp mang lại hiệu quả nhất trong thời điểm hiện nay. Chính phủ nhiều nước châu Âu mới đây cho biết đang khẩn trương tiến hành thử nghiệm vắcxin phòng chống cúm A/H1N1.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho biết các nước như Anh, Hy Lạp, Pháp và Thụy Điển có thể bắt đầu sử dụng vắcxin chống cúm A/H1N1 sau khi có kết quả thử nghiệm trong vài tuần tới.

Trước đó, WHO đã khuyến cáo các nước cần chuẩn bị lượng lớn vắcxin nhằm đối phó với dịch cúm A/H1N1 có thể diễn biến nguy hiểm trong mùa Đông tới. Theo người phát ngôn của WHO, hầu hết các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đều ở thể nhẹ và cho đến thời điểm này, các chuyên gia y tế chưa phát hiện thấy bất kỳ thay đổi nào trong diễn biến phát triển mới của virus này, mà chỉ chứng kiến tốc độ lây lan chưa từng có trên diện rộng của chúng.

Tuy nhiên, đại diện WHO cảnh báo nhiều khả năng virus cúm A/H1N1 sẽ biến thể để thích ứng với nhiệt độ thấp vào mùa Đông. Vì thế, các nước cần sẵn sàng đối phó với nguy cơ dịch cúm sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

WHO cam kết cho đến nay đã có đủ 150 triệu liều vắcxin để cung cấp cho các nước đang phát triển có hệ thống y tế yếu kém. Hiện WHO cũng đang đàm phán với các hãng dược phẩm khác trên thế giới để tiếp tục phát triển vắcxin phòng cúm.

Hiện có ít nhất 50 chính phủ trên thế giới đã đặt hàng hoặc đang thương lượng với các công ty dược phẩm để đảm bảo nguồn cung vắcxin cúm A/H1N1, cho dù các loại vắcxin này vẫn trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục