Ca tử vong đầu tiên vì cúm A/H1N1 ở Singapore

Nạn nhân là một người đàn ông 49 tuổi, được chẩn đoán nhiễm virus cúm A/H1N1 vài ngày trước, đã tử vong tại sau một cơn đau tim.
Bộ Y tế Singapore ngày 18/7 ra thông báo xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này bị chết liên quan tới virus cúm A/H1N1.

Theo thông báo, nạn nhân là một người đàn ông 49 tuổi, được chẩn đoán nhiễm virus cúm A/H1N1 vài ngày trước đó, đã tử vong tại bệnh viện sau một cơn đau tim. Người đàn ông này vốn trước đó đã mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp và có hàm lượng mỡ trong máu cao.

Singapore phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 hồi tháng 5/2009 là một phụ nữ trở về từ Mỹ và đến nay đã có trên 40 người được xác định nhiễm loại virus chết người này.

Cùng ngày, Bộ Lao động, Y tế và Bảo hiểm xã hội Gruzia cho biết đã phát hiện người đầu tiên ở nước này bị nhiễm virus A/H1N1. Bệnh nhân là một người vừa từ Anh trở về Gruzia và đã được cách ly ngay lập tức.

Các cơ quan chức năng Gruzia cũng đã kiểm tra sức khỏe tất cả những người đã tiếp xúc với bệnh nhân và những người vừa từ các nước có dịch trở về./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục