Cá voi hoa tiêu mắc cạn hàng loạt ở New Zealand

Có khoảng 80 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ngày 22/9 tại Vịnh Spirits, cách thành phố Auckland 320km về phía Tây Bắc New Zealand.
Giới chức Cơ quan Bảo tồn thiên nhiên New Zealand cho biết khoảng 80 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ngày 22/9 tại Vịnh Spirits, cách thành phố Auckland 320km về phía Tây Bắc.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng qua hiện tượng cá voi mắc cạn hàng loạt xảy ra ở New Zealand.

Theo Cơ quan Bảo tồn thiên nhiên New Zealand, trong số cá voi mắc cạn nói trên chỉ còn khoảng 24 con sống sót, song thời tiết rất lạnh và khắc nghiệt gây nhiều trở ngại cho nỗ lực đưa số cá voi này trở lại biển. Ngoài ra, rất khó xác định chính xác số cá voi mắc cạn bị chết vì một số xác cá đã trôi ra biển.

Hồi tháng trước, có 63 con cá voi hoa tiêu đã bị mắc cạn tại Kaitaia, cách Vịnh Spirits khoảng 90km, chỉ có 9 con được cứu sống.

Nguyên nhân cá voi hoa tiêu mắc cạn hàng loạt hiện vẫn còn là ẩn số đối với các nhà khoa học.

Giới chuyên môn thiên nhiều về giả thuyết bộ phận định vị dưới nước của cá voi hoa tiêu bị rối loạn khi đi vào khu vực nước nông, hoặc có một con trong bầy bị ốm lao vào bờ và những con khác lao theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục