Các bà bầu Đại lục đua nhau sinh nở tại Hongkong

Đến năm 2039, Hongkong dự báo gần một nửa trong số các ca sinh nở mỗi năm tại đây là của các bà bầu người Trung Quốc Đại lục.
Số liệu thống kê mới nhất của chính quyền Hongkong dự báo rằng đến năm 2039, gần một nửa, hay chính xác là 48% trong số 893.000 ca sinh nở dự kiến mỗi năm tại Hongkong sẽ là của các bà bầu từ bên ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc Đại lục.

Những lo ngại về nguồn lực giáo dục cũng như sức ép về nhà ở đang tăng lên tại Hongkong sau khi khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc này chứng kiến tình trạng bùng nổ sinh đẻ tại các bệnh viện địa phương mà nguyên nhân chính là làn sóng các bà bầu đến từ Đại lục.

Hiện tượng này nở rộ trong vài năm gần đây, đặc biệt kể từ sau năm 2001 với một vụ kiện mang tính cột mốc: Tòa án tối cao và Tòa Chung thẩm Hongkong ra phán quyết rằng Zhuang Fengyuan, sinh tại Hongkong năm 1997 và là con trai của một cặp vợ chồng người Đại lục, được quyền hợp pháp cư trú tại Hongkong.

Kể từ đó, mọi đứa trẻ Trung Quốc sinh tại Hongkong (không quan trọng bố mẹ có là cư dân Hongkong hay không) đều được quyền cư trú ở đây. Ngay cả con của những bà bầu nhập cảnh "lậu" vào Hongkong cũng được cấp quyền công dân Hongkong hợp pháp.

Kết quả là ở Hongkong bùng nổ những ca sinh đẻ với bố mẹ là người Đại lục. Năm 2001 mới chỉ 620 trường hợp nhưng năm 2009, con số này đã lên tới 29.760 ca.

Tổng cộng 10 năm qua, những trường hợp như vậy đã lên tới con số 100.000 ca sinh nở.

Hưởng chính sách “một quốc gia, hai chế độ,” Hongkong vẫn duy trì quyền công dân riêng của mình. Quyền công dân này có nhiều thuận lợi, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Đó là lý do tại sao nhiều cặp vợ chồng Đại lục mong muốn con mình được sinh tại Hongkong và có quyền công dân ở đây, bất chấp chi phí cho những ca sinh nở như vậy đang tăng lên chóng mặt bởi hệ thống bệnh viện Hong Kong quá tải./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục