Các bên xung đột tại Libya thảo luận các đề xuất hòa bình

Đại diện các bên tại Libya đã thảo luận các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng xung đột và thành lập một chính phủ lâm thời.
Các bên xung đột tại Libya thảo luận các đề xuất hòa bình ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Bernardino Leon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/3 tại thành phố Skhirat, Maroc, đại diện Quốc hội được quốc tế công nhận của Libya (HoR) và Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC - cơ quan lập pháp cũ được lực lượng Hồi giáo hậu thuẫn) đã thảo luận các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng xung đột và thành lập một chính phủ lâm thời.

Theo Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Libya, Bernardino Leon, các đề xuất do hai bên đưa ra trước đó một ngày, bao gồm thành lập một chính phủ đoàn kết do một tổng thống đứng đầu, một hội đồng tổng thống gồm các nhân vật độc lập tồn tại song song với một quốc hội và một hội đồng nhà nước tối cao.

Ngoài ra, các bên cũng đề xuất thành lập một hội đồng an ninh quốc gia, một hội đồng các chính quyền tự trị và một ủy ban soạn thảo hiến pháp trong giai đoạn chuyển tiếp. Libya sẽ tổ chức bầu cử sau khi tiến hành trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới.

Phát biểu với báo giới tại Skhirat, ông Bernardino Leon cho biết Liên hợp quốc rất kỳ vọng hai bên sẽ thảo luận về thành phần chính phủ đoàn kết trong những ngày đàm phán tiếp theo.

Ngoài ra, đặc phái viên Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực lan rộng tại Libya không chỉ gây thiệt hại về sinh mạng con người mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình đàm phán đang diễn ra tại Maroc.

Trong khi đó, tình hình tại quốc gia Bắc Phi này tiếp tục diễn biến căng thẳng khi xảy ra giao tranh ác liệt ở các thành phố miền Trung Sirte và Benghazi, miền Đông nước này, giữa phiến quân theo tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng với các lực lượng trung thành với hai chính phủ đối lập.

Theo truyền thông Libya, IS đã tiến hành đánh bom liều chết nhằm một nhà máy điện ở ngoại ô Sirte, khiến 5 binh sỹ thuộc lực lượng trung thành với chính phủ đang kiểm soát Tripoli thiệt mạng.

Trước đó, chính phủ do GNC thành lập đã điều binh sỹ từ thành phố Misrata ở miền Tây về Sirte nhằm chi viện cho quân đội tại đây, tạm đẩy lùi IS và thiết lập các chốt kiểm soát gần nhà máy điện ở ngoại ô thành phố.

Tại Benghazi cũng xảy ra giao tranh ác liệt giữa các lực lượng trung thành với chính phủ được quốc tế công nhận của Libya và các tay súng IS. Bên cạnh các cuộc tấn công trên mặt đất, máy bay chiến đấu và pháo binh của quân đội chính phủ đã không kích nhiều mục tiêu IS tại Benghazi.

Chiến dịch nhằm vào IS của quân đội Libya được tiến hành sau khi nhóm thánh chiến này đánh bom liều chết nhằm vào một chốt kiểm soát quân sự trong thành phố, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Tình trạng xung đột kéo dài giữa các phe phái đối địch tại Libya không chỉ dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và hơn 120.000 người phải sơ tán, mà còn tạo cơ hội cho phiến quân IS lợi dụng nhằm mở rộng hoạt động và khuếch trương thế lực tại Libya và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục