Các bộ phim của Hollywood thể hiện sự "trọng nam khinh nữ"

Trong 100 bộ phim ăn khách nhất năm vừa qua, chỉ có 21 phim do phái yếu thủ vai nữ chính. Sự xuất hiện của các nữ chính cũng thường là "làm nền" và có "mối quan hệ tình cảm lãng mạn" với nam chính.
Các bộ phim của Hollywood thể hiện sự "trọng nam khinh nữ" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: vanityfair)

Các bộ phim của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood vẫn chưa phản ánh đúng thực tế nhân khẩu học của Mỹ.

Thống kê công bố ngày 6/8 của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Nam California cho biết trong số 700 bộ phim ăn khách công chiếu trong giai đoạn 2007-2014, với hơn 30.000 vai diễn có lời thoại, các nhân vật nữ chỉ chiếm 30,2% số vai diễn. Năm 2014, tỷ lệ này là 28,1%.

Trong số 100 bộ phim ăn khách nhất năm vừa qua, chỉ có 21 phim do phái yếu thủ vai nữ chính, gần như không tăng so với thời điểm trước đó 7 năm. Sự xuất hiện của các nhân vật nữ chính thường chỉ mang ý nghĩa "làm nền" và có "mối quan hệ tình cảm lãng mạn" với các nhân vật nam chính.

Phía sau màn bạc, vai trò của nữ giới cũng không có cơ hội tỏa sáng. Trong các bộ phim có doanh thu cao trong 7 năm qua, chỉ có 28 nữ đạo diễn, ba trong số đó là người da màu và một người châu Á.

Trong khi đó, chỉ có 2 trong số 100 phim được yêu thích nhất năm 2014 được thực hiện dưới bàn tay phái yếu, giảm so với 3 phim ở thời điểm năm 2007.

Về sắc tộc, chỉ có 5,8% số đạo diễn của 700 bộ phim nói trên là người da màu hoặc người Mỹ gốc Phi, và 2,4% là người châu Á.

Nghiên cứu cũng cho thấy trong số 100 phim ăn khách nhất năm 2014, tỷ lệ người Mỹ gốc Tây Ban Nha xuất hiện ít nhất, chỉ 5% vai diễn, trong khi trên thực tế, nhóm cộng đồng dân cư này chiếm tới 17,1% dân số Mỹ.

Ngoài ra, 17 trong số 100 phim ăn khách nhất năm 2014 không có các vai diễn có thoại là người da màu, và hơn 40 phim không có "đất diễn" cho người châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục