Các cầu thủ Pháp sẵn sàng cho trận bán kết với tuyển Đức

Sau chiến thắng tưng bừng Iceland, các cầu thủ Pháp đã trở lại tập luyện trong ngày 4/7 để chuẩn bị cho cuộc "đại chiến" với đội tuyển Đức tại vòng bán kết EURO 2016 sắp tới.
Các cầu thủ Pháp sẵn sàng cho trận bán kết với tuyển Đức ảnh 1Đội tuyển Pháp đang rất tự tin trước trận gặp Đức. (Nguồn: Getty Images)

Các cầu thủ Pháp đã trở lại tập luyện trong ngày 4/7 để chuẩn bị cho cuộc "đại chiến" với đội tuyển Đức tại vòng bán kết EURO 2016 sắp tới.

Với chiến thắng ấn tượng 5-2 trước "ngựa ô" Iceland ở vòng tứ kết, Pháp đang được đánh giá rất cao. Các cầu thủ của Didier Deschamps, bao gồm các ngôi sao đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh như Anthony Martial, Bacary Sagna và Morgan Schneiderlin, đang có được tinh thần thoải mái trong buổi tập tại trung tâm huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Pháp ở Clairefontaine.

Phát biểu sau buổi tập, tiền đạo Olivier Giroud, người đã có được 3 bàn thắng tại EURO 2016, cho biết Pháp đã sẵn sàng cho trận đấu với Đức sắp tới. Anh cũng kêu gọi các đồng đội chuẩn bị cho cuộc "báo thù" sau thất bại của Les Blues trước Đức ở vòng tứ kết World Cup 2014 tại Brazil.

Ngôi sao đang chơi cho Arsenal tuyên bố: "Đức rõ ràng là một đối thủ hoàn toàn khác với Iceland. Họ đang là những nhà vô địch thế giới và thường vào sâu tại các giải đấu lớn. Chúng tôi từng thua họ trong trận tứ kết song đã giành chiến thắng trong trận giao hữu cuối năm ngoái. Tuy nhiên, trận đấu tới sẽ rất khác."

Ngoài ra, tiền đạo Giroud cũng gửi lời cám ơn tới sự hỗ trợ của các động viên Pháp trong những trận đấu đã qua của Les Blues tại EURO 2016. Anh nói: "Chúng tôi may mắn khi được thi đấu trận bán kết trước sự chứng kiến của cổ động viên nhà và tôi rất tự hào về những gì mà đội bóng đang làm được."

Trong buổi tập nêu trên, tiền vệ Paul Pogba là trung tâm của các bài tập. Nhiều khả năng Paul Pogba vẫn sẽ được Deschamps cho thi đấu tự do trên hàng tiền vệ trong trận đấu với Đức sắp tới, quá đó tận dụng khả năng thi đấu càn lướt và khả năng dứt điểm bằng hai chân cực tốt của ngôi sao này.

Trong trận đấu với Iceland vừa qua, Paul Pogba đã chấm dứt được "cơn khát" bàn thắng nên các đồng đội cũng như cổ động viên Pháp đang rất kỳ vọng ngôi sao này tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu sắp tới với Đức.

So với cặp đấu Bồ Đào Nha với xứ Wales, cặp đấu Pháp và Đức được đánh giá là trận chung kết sớm của EURO năm nay. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này nhiều khả năng sẽ tiến thẳng tới ngôi vô địch.

Tuy nhiên, một số liệu cho thấy lịch sử không ủng hộ Pháp khi họ chưa từng thắng Đức ở giải đấu lớn nào kể từ năm 1958. Thế nhưng, bóng đá là môn chơi có cả yếu tố bất ngờ, ví dụ như Đức chưa từng thắng Italy trong 8 lần gặp mặt trước đây song đã là đội giành vé đi tiếp sau loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết vừa qua.

Trong trận đấu sắp tới, Pháp có lợi thế về mặt nhân sự khi trung vệ Mats Hummels của Đức vắng mặt do nhận đủ thẻ phạt, trong khi Mario Gomez không thể thi đấu vì chấn thương còn cặp tiền vệ Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger đang phải chạy đua với thời gian để trở lại tập luyện và thi đấu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục