Các cầu thủ The Vissai Ninh Bình nhận án phạt nặng vì "đánh bạc"

Hai cầu thủ Đào Đức Lợi và Trần Mạnh Dũng nhận án phạt nặng nhất với mức án 30 tháng tù giam, các cầu thủ khác được hưởng án treo.
Các cầu thủ The Vissai Ninh Bình nhận án phạt nặng vì "đánh bạc" ảnh 1Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cá độ bóng đá đối với Đào Đức Lợi, trú tại thành phố Hải Phòng cùng 9 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình gồm: Trần Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ và Phan Anh Tuấn.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo Đào Đức Lợi và Trần Mạnh Dũng cùng mức án 30 tháng tù giam; Lê Quang Hùng 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 54 tháng; Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ và Phan Anh Tuấn đều nhận mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng cùng về tội "đánh bạc."

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: Ngày 18/3, câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình thi đấu với câu lạc bộ Kelantan (Malaysia) tại Giải bóng đá AFC Cup. Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã lôi kéo các cầu thủ: Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ, Phạm Xuân Phú và Phan Anh Tuấn tham gia cá độ bóng đá với đối tượng Đào Đức Lợi.

Kết quả trận đấu, câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2. Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng thắng độ 850 triệu đồng, chia cho 4 cầu thủ ra sân đá chính là Lê Quang Hùng, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Duyệt mỗi người 85 triệu đồng. Các cầu thủ dự bị là Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn mỗi người hưởng 75 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, ngày 31/7 vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gia hạn cấm thi đấu quốc tế với 9 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình tới ngày 20/11/2014 trong lúc chờ quyết định cuối cùng của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục