Các cầu thủ Việt Nam đều sẵn sàng cho trận đấu với Australia

Những buổi tập gần đây, để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo thường chú trọng đến các nội dung về kỹ-chiến thuật, kiểm tra đội hình để lựa chọn nhân sự.
Các cầu thủ Việt Nam đều sẵn sàng cho trận đấu với Australia ảnh 1Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận lượt về gặp đội tuyển Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 27/1 (giờ Việt Nam), đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận tái đấu với đội tuyển Australia trên sân vận động AAMI Park, Melbourne (Australia) trong khuôn khổ Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong lần ra quân này, đội tuyển Việt Nam sẽ không có Quế Ngọc Hải do cầu thủ này đã nhận đủ thẻ vàng.

Tiến Linh và Văn Toàn cũng không có tên trong danh sách sang Australia do mắc COVID-19; Duy Mạnh, Tuấn Anh và Đức Chinh cũng không được triệu tập đợt này vì chấn thương.

Thay vào đó, trong đợt hội quân để chuẩn bị cho trận đấu gặp Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo và Ban huấn luyện đã gọi nhiều nhân tố mới như Tô Văn Vũ, Tuấn Hải, Thanh Minh...

[Link xem trực tiếp trận Việt Nam-Australia ở vòng loại World Cup 2022]

Mặc dù đã thua 6 trận, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ được tinh thần thi đấu quyết liệt, không từ bỏ.

Tại họp báo trước trận đấu (ngày 26/1), vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia sẻ: "Đến thời điểm này, chúng tôi đã thua 6 trận, chưa có điểm nào. Trận ngày mai chúng tôi gặp Australia, đang xếp ở vị trí thứ ba. Được thi đấu sân nhà nên chắc chắn Australia sẽ quyết tâm để giành chiến thắng. Về phía chúng tôi, mặc dù phải đi đấu trên sân khách, nhưng chúng tôi cũng cần có điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng giành được điểm số trước Australia."

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng bày tỏ quyết tâm sau khi trở lại đội tuyển, anh đã nhận được sự giúp đỡ của Ban huấn luyện và các đồng đội. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể gắn kết nên Hùng Dũng nhanh chóng hòa nhập. Anh từng làm đội trưởng U23, giờ là đội trưởng đội tuyển quốc gia. Cả đội đã nỗ lực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất; hy vọng đội tuyển sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu...

Những buổi tập gần đây, để chuẩn bị cho trận đấu với Đội tuyển Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo thường chú trọng đến các nội dung về kỹ-chiến thuật, kiểm tra đội hình để lựa chọn nhân sự.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia đôi đội hình để thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân, đồng thời giao trợ lý Lee Young-jin trực tiếp chỉ đạo việc triển khai chiến thuật trong quá trình thi đấu.

Trong phần lớn thời gian buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đứng ngoài đường biên để quan sát sự thể hiện của các học trò, trên cơ sở đó đánh giá cụ thể hơn về các gương mặt đang được lựa chọn.

Những nhân tố mới cũng rất nhanh chóng bắt nhịp với toàn đội. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn đội đã thích nghi với thời tiết và sinh hoạt ở Australia. Một hai ngày đầu, đội có gặp chút khó khăn do thời tiết nắng nóng và chênh lệch múi giờ, nhưng lúc này các cầu thủ đều đã thích nghi và sẵn sàng cho trận đấu.

Ở trận lượt đi diễn ra hồi tháng 9/2021, đội tuyển Việt Nam đã để thua Australia với tỷ số 0-1, nhưng tinh thần thi đấu rất đáng khen ngợi.

Trong lần tái đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn nhiều hơn do phải thi đấu trên sân khách.

Cùng với đó, đội chủ nhà hiện đang có 11 điểm và xếp thứ 3, chỉ kém Nhật Bản 1 điểm, trận đấu với Đội tuyển Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để họ giành 3 điểm và cạnh tranh vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục