Các chỉ số chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng trong tháng 11

Phố Wall tuần qua chỉ giao dịch bốn phiên do thị trường đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn và phiên thứ Sáu giao dịch ít hơn bình thường, cả ba chỉ số chính của Phố Wall vẫn trong xu thế đi lên.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng trong tháng 11 ảnh 1Phố Wall giữ được đà tăng trong tháng 11. (Nguồn: presstv)

Phố Wall tuần qua chỉ giao dịch bốn phiên do thị trường đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm 27/11, và phiên thứ Sáu giao dịch ít hơn bình thường ba tiếng.

Trong tuần giao dịch ngắn hơn thông lệ này, việc "rơi tự do" của nhóm cổ phiếu ngành dầu khí đã ảnh hưởng khá lớn đến kết quả giao dịch. Tuy nhiên chốt tuần, cả ba chỉ số chính của Phố Wall vẫn trong xu thế đi lên, mặc dù mức tăng của Dow Jones và S&P 500 khá khiêm tốn.

Đóng cửa phiên cuối tuần, Dow Jones tăng 18,18 điểm (0,10%) lên chốt tuần ở 17.828,24 điểm; S&P 500 nhích 0,20% lên 2.067,56 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,67% lên 4.791,63 điểm.

Tính chung cả tháng 11, chứng khoán Mỹ có một tháng hết sức "tươi đẹp" với cả ba chỉ số chủ chốt đều tăng khá mạnh, trong đó Dow Jones tăng 2,52%; S&P 500 tăng 2,45% và Nasdaq tiến 3,47%. Tính đến cuối tuần qua, các ba chỉ số lớn này đều duy trì được sáu tuần tăng liên tiếp.

Sự mất giá của nhóm cổ phiếu dầu khí trong phần lớn các phiên trong tuần là kết quả của việc nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) diễn ra trong tuần và sau khi OPEC công bố quyết định không cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô thì các cổ phiếu ngành dầu khí càng lao dốc mạnh hơn.

Riêng trong phiên cuối tuần 28/11, hai cổ phiếu thuộc chỉ số Dow Jones là ExxonMobil và Chevron đã để mất lần lượt là 4,5% và 5,5% giá trị.

Tuy nhiên, giá dầu giảm lại khiến nhiều ngành khác được hưởng lợi, trong đó có nhóm cổ phiếu ngành hàng không, khi các nhà đầu tư kỳ vọng giá nhiên liệu sẽ thấp đi.

Dầu giảm dẫn tới giá xăng giảm theo, qua đó tâm lý người tiêu dùng cũng "thoải mái" hơn và họ sẵn sàng "móc hầu bao" hơn cho chi tiêu. Bởi vậy, nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ cũng "lên ngôi," nhất là tại thời điểm này, khi nước Mỹ đang bắt đầu bước vào mùa mua sắm lớn nhất trong năm.

Theo dự báo của Hiệp hội bán lẻ quốc gia Mỹ, doanh thu bán lẻ trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh (Noel) và Năm mới năm nay có thể sẽ tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 616,9 tỷ USD.

Doanh thu bán lẻ trong dịp này đã chiếm tới khoảng 1/5 trong tổng doanh thu bán lẻ cả năm trong năm 2013.

Tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ được hỗ trợ bởi một số số liệu kinh tế tích cực, trong đó nổi bật nhất là công bố lần hai về tăng trưởng GDP của Mỹ ở mức 3,9%, mạnh hơn công bố dự đoán lần thứ nhất là 3,5%.

Các nhà phân tích trước đó còn dự kiến con số công bố lần hai này thấp hơn con số công bố lần đầu.

Các số liệu khác tốt xấu đan xen, song nhìn chung, theo đánh giá của giới phân tích, không có số liệu nào quá xấu đủ để làm thay đổi bức tranh đang ngày càng sáng lên của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chứng khoán Mỹ vẫn duy trì được vị thế là lựa chọn tốt nhất trong các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Tuần tới, nhà đầu tư Phố Wall sẽ đón nhận một số thông tin kinh tế quan trọng, trong đó có doanh thu bán xe tháng 11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố về nền kinh tế và báo cáo việc làm tháng 11 của Bộ Lao Động Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục