Các chỉ số kinh tế tháng 9 của Nhật Bản không mấy sáng sủa

Các chỉ số kinh tế tháng Chín của Nhật Bản không mấy sáng sủa

Chính phủ Nhật Bản ngày 31/10 cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 9/2014 tăng lên mức 3,6% so với mức 3,5% của tháng trước đó.
Các chỉ số kinh tế tháng Chín của Nhật Bản không mấy sáng sủa ảnh 1Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại một cửa hàng ở thủ đô Tokyo ngày 30/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản ngày 31/10 cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 9/2014 tăng lên mức 3,6% so với mức 3,5% của tháng trước đó.

Dữ liệu riêng rẽ cho thấy cơ hội việc làm lần đầu tiên giảm trong 3 năm 4 tháng qua. Tỷ lệ việc làm cho các ứng viên giảm xuống 1,09 so với 1,1 hồi tháng 8/2014, có nghĩa là 109 vị trí tuyển dụng phù hợp với 100 ứng viên tìm việc. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang giảm so với nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Trong khi đó, giá tiêu dùng ở Nhật Bản trong tháng Chín tăng 3% so với năm trước, đánh dấu 16 tháng liên tục tăng giá. Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật Bản cho biết chỉ số giá tiêu dùng chính – loại trừ giá thực phẩm tươi sống dễ biến động – đứng ở mức 103,5 so với mức cơ bản 100 của năm 2010.

Theo Ngân hàng Nhật Bản, việc tăng thuế tiêu dùng vào tháng 4/2014 đã đẩy tỷ lệ lạm phát tăng lên khoảng 2%. Mục tiêu chính sách của BOJ là tăng tỷ lệ này lên 2%, ngoại trừ tác động của việc tăng thuế tiếp theo vào thời điểm nào đó trong năm 2015.

Trong bối cảnh giá tiêu dùng tăng, chi tiêu của các hộ gia đình ở Nhật Bản trong tháng Chín cũng giảm xuống mức 5,6% so với cùng kỳ năm trước với khoảng 275.226 yen, mức sụt giảm sáu tháng liên tục kể từ khi tăng thuế hồi tháng 4/2014.

Lần sụt giảm này lớn hơn so với mức giảm 4,7% vào tháng 8/2014 và kết quả này khẳng định rằng chi tiêu của các hộ thu nhập theo lương vẫn đóng băng sau khi chính phủ nâng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8%.

Con số trên có thể sẽ tác động đến quyết định của Thủ tướng Shinzo Abe vào cuối năm nay về việc liệu có tiếp tục tăng thuế tiêu dùng vào tháng 10/2015 nữa hay không theo quy định của luật để cứu vãn nền tài chính vốn được cho là tồi tệ nhất trong số các nước phát triển.

Dữ liệu mà Bộ Nội vụ công bố cũng cho thấy thu nhập của các hộ gia đình thu nhập theo lương giảm thực tế 6% xuống mức trung bình 421.809 yen trong 12 tháng liên tiếp.

Cùng ngày, thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa với phiên tăng điểm nhờ tín hiệu từ giá trị mạnh của đồng USD (đôla Mỹ) với tỷ giá trao đổi 109 yen/USD và cú tăng điểm qua đêm tại thị trường chứng khoán Mỹ nhờ dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội khởi sắc của Mỹ.

Trong 15 phút đầu của phiên giao dịch, Chỉ số Nikkei 225 tăng 208,09 điểm tương đương 1,33% so với ngày 30/10 lên mức 15.866,29 yen. Chỉ số Topix của tất cả các mã chứng khoán Khu vực 1 trên Thị trường chứng khoán Tokyo tăng 16,71 điểm, tương đương 1,31%, lên mức 1.295,61 yen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục