Các “chiến binh sa mạc” làm nên lịch sử tại World Cup 2014

Tại World Cup năm nay, lần đầu tiên đội tuyển Algeria lọt vào vòng loại trực tiếp, trở thành quốc gia thứ sáu tại châu Phi đạt thành tích này.
Các “chiến binh sa mạc” làm nên lịch sử tại World Cup 2014 ảnh 1Các cầu thủ Algeria vui mừng với chiến tích lần đầu tiên được lọt vào vòng 2. (Nguồn: AFP)

Với việc cầm hòa 1-1 với Nga ở bảng H trong loạt trận cuối ở vòng bảng World Cup 2014 ngày 26/6, Algeria lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp, trở thành quốc gia thứ sáu tại châu Phi đạt thành tích này.

Trong ba vòng chung kết trước đó (1982, 1986 và 2010), các “chiến binh sa mạc” chỉ dừng lại ở vòng bảng, nhưng lần này được gia nhập nhóm các nước châu Phi từng tiến được vào vòng knock-out, sau Maroc, Cameroon, Nigeria, Senegal và Ghana.

Sau đây là một số thông tin hấp dẫn khác xung quanh trận đấu:

- Algeria ghi được sáu bàn thắng tại World Cup 2014, nhiều hơn số bàn thắng của đội tuyển Anh tại hai kỳ World Cup gần đây nhất (năm bàn).

- Đây là lần đầu tiên Algeria ghi được bàn thắng trong tất cả các trận ở vòng bảng.

- Tất cả các bàn thắng của Algeria tại ngày hội túc cầu thế giới năm nay được ghi trong khu vực 16,5m.

- Algeria bị thủng lưới ít nhất một lần tại 11 trong tổng số 12 trận thi đấu tại World Cup.

- Trong tám trận chạm trán các đội bóng châu Âu tại World Cup, Algeria giành được hai trận thắng, hai trận hòa và thua bốn trận.

- Trong chín bàn thua gần đây nhất của Algeria tại World Cup, tám bàn diễn ra tại hiệp 2.

- Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir đã rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ dự bị của Algeria Liassine Cadamuro do liên tục phản đối những quyết định của vị “vua áo đen” này.

- Đây là lần tranh tài thứ hai giữa Nga và Algeria. Trong lần giao hữu trước đó, hai đội hòa 2-2.

- Đây là lần đầu tiên Nga hòa với một đội bóng châu Phi tại World Cup. Trước đó, “Gấu” Nga đã “vùi dập” Cameroon với tỷ số 6-1 năm 1994 và hạ Tunisia 2-0 năm 2002.

- Nga chỉ giữ được sạch lưới một lần trong chín trận tại các kỳ World Cup (không tính thời Liên Xô).

- Nga chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng trong ba lần tham gia World Cup (các năm 1994, 2002 và 2014) trong cương vị là nước thừa kế Liên Xô.

- Nga chưa được nếm mùi chiến thắng trong năm trận gần đây nhất tại World Cup (hòa hai trận và thua ba).

- Tính cả thời Liên Xô, đây là lần Nga ghi được ít bàn nhất tại một vòng chung kết bóng đá thế giới (hai bàn).

- Chín trong 10 bàn thua gần đây nhất của Nga tại World Cup diễn ra tại hiệp hai.

- Alexander Kokorin ghi được bàn thắng đầu tiên cho Nga bằng cách đánh đầu tại các kỳ World Cup./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục