Các chính đảng Anh đưa ra nhiều cam kết tài chính trong tranh cử

Cương lĩnh tranh cử của đảng Bảo thủ đã đề cập đến những vấn đề các cử tri quan tâm như sẽ bổ sung thêm 50.000 y tá cho Anh từ nay đến năm 2025, thắt chặt hơn nữa kiểm soát nhập cư, chưa tăng thuế...
Các chính đảng Anh đưa ra nhiều cam kết tài chính trong tranh cử ảnh 1Lãnh đạo đảng Brexit của Anh Nigel Farage (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các tổ chức nghiên cứu, trong đó có Viện Nghiên cứu Tài chính, ngày 24/11 đã tỏ ra "băn khoăn" về các nguồn tài chính để thực hiện những kế hoạch theo cương lĩnh tranh cử của đảng Bảo thủ và Công đảng ở Vương quốc Anh.

Theo Giám đốc Chính sách của Viện các giám đốc Edwin Morgan, các lãnh đạo doanh nghiệp hiện vẫn mong muốn hiểu rõ các nguồn tài chính được sử dụng để thực hiện các kế hoạch chi tiêu theo cương lĩnh của đảng Bảo thủ.

Trước đó, trong cương lĩnh tranh cử của đảng Bảo thủ đưa ra ngày 24/11, Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson cam kết đảng Bảo thủ sẽ " hoàn tất nhiệm vụ đưa nước Anh rời khỏi EU" và sẽ kiến tạo một " nước Anh mới."

Cương lĩnh tranh cử của đảng Bảo thủ dài 59 trang của ông Johnson đã đề cập đến những vấn đề các cử tri quan tâm như sẽ bổ sung thêm 50.000 y tá cho Anh từ nay đến năm 2025, thắt chặt hơn nữa kiểm soát nhập cư, và sẽ chưa tăng thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng trong 5 năm tới.

Việc tuyển dụng thêm 50.000 y tá cho hệ thống y tế công của Anh sẽ được huy động từ việc tăng cường đào tạo y tá trong nước, có chính sách hỗ trợ cho học sinh học ngành này, và tuyển thêm y tá người nước ngoài. Giảm bớt mức phí xin thị thực (visa) cho những người vào Anh làm việc trong lĩnh vực y tế, nhưng sẽ tăng mức đóng phụ phí y tế bắt buộc đối với những đối tượng này.

Hệ thống xét nhập cư mới dựa theo cách tính điểm có thể sẽ được đưa ra áp dụng, nhằm cắt giảm những lao động tay nghề thấp vào Anh.

Cương lĩnh cũng cam kết sẽ đạt được thỏa thuận thương mại mới Mỹ, Australia, New Zealand và Nhật Bản trong vòng 3 năm tới.

Cam kết này được nhiều chuyên gia đánh giá là "lạc quan quá mức."

[Bầu cử Anh: Lãnh đạo Công đảng công bố cương lĩnh tranh cử]

Tuy vậy, cương lĩnh tranh cử của đảng Bảo thủ đã không đề cập đến giải pháp để giải quyết tình trạng khủng hoảng trong lĩnh vực chăm sóc xã hội cho người già, một vấn đề đã gây ra thảm họa chính sách lớn nhất trong cương lĩnh tranh cử của đảng năm 2017, mà đảng Bảo thủ hiện nay chỉ nói họ sẽ tìm kiếm giải pháp chung đối với vấn đề này với các đảng chính trị khác.

Đảng Bảo thủ cam kết sẽ tăng thêm 1 tỷ bảng để giải quyết vấn đề khủng hoảng chăm sóc xã hội đối với người già.

Đảng Bảo thủ cũng cam kết sẽ tuyển thêm 20.000 cảnh sát mới, tăng chi tiêu công, chấm dứt gần một thập niên chính sách thắt lưng buộc bụng.

Tuy nhiên, mức độ tăng kế hoạch chi tiêu công của đảng Bảo thủ khá là khiêm tốn, chỉ tăng thêm gần 3 tỷ bảng cho các kế hoạch chi tiêu thường xuyên, trong khi Công đảng đưa ra kế hoạch chi tiêu công tăng 83 tỷ bảng và đảng Dân chủ Tự do là 50 tỷ bảng.

Sự chênh lệnh trong kế hoạch tăng chi tiêu công giữa các đảng hiện nay là quá khác biệt.

Đối với vấn đề Brexit, ông Johnson cam kết sẽ trình lại Dự luật Thỏa thuận rời khỏi EU ra Hạ viện Anh trước ngày 25/12 tới.

Đảng Bảo thủ muốn các nghị sỹ thông qua Thỏa thuận rời khỏi EU của ông Johnson trước thời hạn quy định Anh rời EU ngày 31/1/2020.

Sau khi Anh rời EU, sẽ bước vào thời kỳ chuyển tiếp kéo dài đến hết 31/12/2020. Trong thời gian này, Anh sẽ tiếp tục tuân theo các quy định của EU và hai bên sẽ cố gắng để đạt được một thỏa thuận thương mại dài hạn với nhau.

Trong cương lĩnh tranh cử của mình, đảng Bảo thủ cam kết sẽ không kéo dài thời kỳ chuyển tiếp sang năm 2021.

Cương lĩnh cũng nói rõ sẽ không có liên kết chính trị nào với EU và cam kết Anh sẽ hoàn toàn kiểm soát vùng biển đánh cá của nước này.

Nhiều ý kiến cho rằng cho đến khi nào các điều khoản về mối quan hệ mới với EU được rõ ràng thì tình trạng bất ổn định kinh doanh tại Anh mới chấm dứt, và rất khó để xác đinh vấn đề Brexit đã thực sự kết thúc hay chưa.

Hạ viện Anh đã tán thành Dự luật Thỏa thuận rời khỏi EU trên nguyên tắc hồi tháng 10/2019.

Nhưng dự luật này cần trình lại, vì Quốc hội Anh giải tán trước ngày tổng tuyển cử 12/12./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục