Các chính đảng Campuchia công bố cương lĩnh cho chiến dịch tranh cử

Những đảng đang tích cực thúc đẩy chính sách trước thềm bầu cử gồm đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, đảng Ánh nến (CP) đối lập, đảng bảo hoàng FUNCINPEC và đảng Khmer Quốc gia đoàn kết (KNUP).
Các chính đảng Campuchia công bố cương lĩnh cho chiến dịch tranh cử ảnh 1Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại lễ míttinh kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập CPP, tại thủ đô Phnom Penh ngày 28/6/2022. (Ảnh: Huỳnh Văn Thảo/TTXVN)

Các đảng chính trị lớn tại Campuchia đã công bố cương lĩnh cho chiến dịch tranh cử để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng Bảy tới.

Những đảng đang tích cực thúc đẩy chính sách trước thềm bầu cử gồm đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, đảng Ánh nến (CP) đối lập, đảng bảo hoàng FUNCINPEC và đảng Khmer Quốc gia đoàn kết (KNUP).

Chiến dịch tranh cử tại Campuchia dự kiến diễn ra trong 21 ngày, tập trung vào những thành tựu trong quá khứ và đưa ra các cam kết nhằm thu hút sự ủng hộ của người dân.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) kỳ vọng có ít nhất 20 chính đảng đăng ký ứng viên cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, tuy nhiên nhiều đảng nhỏ gần như không có hoạt động gì ở cấp quốc gia và cơ sở, cũng như chưa thông báo đăng ký tranh cử.

Trong cương lĩnh tranh cử, đảng CPP cầm quyền chú trọng việc thúc đẩy tăng lương cho công chức, điều chỉnh và tăng lương hưu, tăng lương tối thiểu cho người lao động.

Cương lĩnh của CPP cũng tập trung nỗ lực giải quyết nhu cầu của người dân như việc làm, tìm thị trường cho nông sản, ổn định giá cả nhu yếu phẩm, nguồn cung cấp điện-nước, xây dựng đường giao thông…

Tổng Thư ký đảng Ánh nến (CP) đối lập, Lee Sothearayuth, ngày 6/2 cho biết đảng này sẽ tổ chức đại hội vào ngày 11/2 tại huyện Prasat Bakong, tỉnh Siem Reap để thông qua kế hoạch và chiến lược tranh cử.

Kế hoạch của đảng CP là đăng ký các ứng viên nghị sỹ Quốc hội ở Phnom Penh và 24 tỉnh khác để tranh cử 125 ghế trong Quốc hội khóa tới.

[Đảng Nhân dân Campuchia thông qua nhiều quyết sách quan trọng]

Đảng Khmer Quốc gia đoàn kết (KNUP) - vừa hợp nhất với đảng Chủ nghĩa Campuchia (KP) đối lập - ngày 5/2 đã công bố cương lĩnh tranh cử gồm tám điểm liên quan các lĩnh vực giáo dục, y tế công, lao động, các vấn đề xã hội, nông nghiệp, tư pháp, an ninh và phát triển nông thôn.

KNUP cam kết thúc đẩy công bằng xã hội, hệ thống giáo dục chất lượng cao, trợ cấp tương đương 25 USD hằng tháng cho người cao tuổi và tăng ngân sách phát triển xã, phường.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng FUNCINPEC Norodom Chakravuth đã tích cực thăm các tỉnh để kêu gọi sự ủng hộ của người dân.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) đã ra thông báo ấn định khung thời gian để các đảng chính trị đăng ký và nộp danh sách ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử từ ngày 24/4-8/5.

Chủ tịch NEC Prach Chan cho biết tất cả các chính đảng đã đăng ký hoạt động hợp pháp với Bộ Nội vụ và có ý định tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23/7 tới phải chuẩn bị hồ sơ cần thiết và đáp ứng đầy đủ, đúng hạn.

Hồi cuối tháng Một, tại Đại hội bất thường diễn ra ở trụ sở chính ở Phnom Penh, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã thông qua các mục tiêu chiến lược và chính sách lớn cho 5 năm tới (2023-2028). Người phát ngôn CPP Sok Eysan bày tỏ tin tưởng rằng đảng này sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. 

CPP là chính đảng lớn nhất, cầm quyền trong sáu nhiệm kỳ qua ở đất nước chùa Tháp. CPP tiếp tục thành công trong cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường lần thứ 5 năm 2022 vừa qua, giành được 9.376 ghế, trong đó, có 1.648/1.652 vị trí đứng đầu xã, phường trong toàn quốc../

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục