Các chính đảng Hàn Quốc đặt nhiều hy vọng vào thượng đỉnh Mỹ-Triều

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và 4 đảng đối lập ở Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai có thể tạo ra một "cột mốc mới" cho phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và 4 đảng đối lập ngày 25/2 thông qua một tuyên bố chung bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo của 5 đảng trên bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tạo ra một "cột mốc mới" cho phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

[Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Việt Nam thể hiện trách nhiệm và vị thế quốc tế]

Tuyên bố có đoạn viết: "Chúng tôi hoan nghênh sự chuẩn bị suôn sẻ cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai và mong muốn các cuộc đàm phán sẽ thành công."

Các đảng này cho rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ được tiến hành trên nền tảng một liên minh mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ và cần có sự phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan.

Tuyên bố còn cho biết Quốc hội Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả hội nghị thượng đỉnh này và có hành động chung nếu cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục