Các chính đảng New Zealand khởi động chiến dịch tranh cử

Các đảng ở New Zealand đã phát động chiến dịch vận động tranh cử dự kiến kéo dài một tuần để tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri.
Các chính đảng New Zealand khởi động chiến dịch tranh cử ảnh 1Thủ tướng New Zealand John Key. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/8, các đảng ở New Zealand đã phát động chiến dịch vận động tranh cử, bắt đầu công bố các cương lĩnh, chính sách để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri. Chiến dịch vận động dự kiến kéo dài một tuần.

Thủ tướng John Key đã phát động chiến dịch vận động tranh cử của đảng Dân tộc (NP) cầm quyền tại Nam Auckland với cam kết hỗ trợ những người mua nhà lần đầu có thu nhập trung bình hoặc thấp.

Trong bài diễn văn mở màn chiến dịch, ông John Key cảnh báo những người ủng hộ NP không nên tự mãn vì Công đảng đối lập hoàn toàn có thể liên kết với các đảng nhỏ như đảng Xanh, đảng Dotcom... để giành hơn 50% số phiếu bầu. Nếu NP giành chiến thắng, ông Key sẽ tiếp tục điều hành Chính phủ New Zealand trong nhiệm kỳ thứ ba.

Trong khi đó, Công đảng đối lập cam kết trả lương bình đẳng cho y tá và đối tượng chăm sóc người già, lên kế hoạch chăm sóc đặc biệt dành cho người cao tuổi. Đảng Xanh bắt đầu chiến dịch vận động với tuyên bố đánh thuế 40% những người có thu nhập trên 140.000 đôla New Zealand (NZD), tạo ra gần 1 tỷ NZD để hỗ trợ trẻ em nghèo.

Về chiến lược vận động, NP tập trung chiến lược tái tranh cử xung quanh hình ảnh của ông Key và khả năng lãnh đạo, thúc đẩy NP thành một đội “Team Key.”

Trong khi đó, Chủ tịch Công đảng đối lập David Cunliffe bị coi là không kết nối được với cử tri kể từ khi trở thành lãnh đạo Công đảng hồi tháng 9 năm ngoái. Tỷ lệ ủng hộ đảng của ông Cunliffe thường ở mức 25-30% trong các cuộc thăm dò mới đây, trong khi tỷ lệ ủng hộ NP thường là khoảng 45%.

Tuy nhiên, giới chuyên gia dự đoán, ông Cunliffe có thể tạo ra chiến thắng bất ngờ nếu ông liên minh được với đảng Xanh và nhận được sự ủng hộ của một vài đảng nhỏ khác để hình thành liên minh trung tả.

NP đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của cử tri một phần nhờ thành quả quan trọng trong năm nay, đó là giúp New Zealand đạt thặng dư ngân sách lần đầu tiên trong 6 năm.

Hiện NP điều hành chính quyền với sự ủng hộ của một vài đảng nhỏ, song các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy NP có thể nắm quyền và tự điều hành sau cuộc bầu cử năm nay, một động thái chưa từng có tiền lệ kể từ khi New Zealand áp dụng hệ thống bầu cử mới vào năm 1996.

Theo hệ thống này, nếu đảng nào được hơn 50% số đại biểu thì đương nhiên thành lập chính phủ, còn nếu thắng cử nhưng được ít hơn 50% số đại biểu thì phải liên minh với một số đảng khác để thành lập chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục