Các chính đảng tại Campuchia tổ chức đại hội theo quy định mới

Đảng Funcinpec (FP), đảng Xã hội Dân chủ Tổ ong (BSDP) và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc (KNUP) của Campuchia vừa tổ chức đại hội để thay đổi biểu trưng và bầu lại ban lãnh đạo.
Các chính đảng tại Campuchia tổ chức đại hội theo quy định mới ảnh 1Một góc Phnom Penh, Campuchia. (Nguồn: Pinterest)

Đảng Funcinpec (FP), đảng Xã hội Dân chủ Tổ ong (BSDP) và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc (KNUP) vừa tổ chức đại hội để thay đổi biểu trưng và bầu lại ban lãnh đạo nhằm đáp ứng quy định của Luật Chính đảng sửa đổi, bổ sung mới được Quốc hội Campuchia thông qua. 

Cụ thể, FP đã tổ chức đại hội vào ngày 23/9, thống nhất thay hình ảnh biểu trưng là Chủ tịch đảng, Hoàng thân Norodom Ranarith bằng hai chữ OM (viết tắt của cụm từ “Cội nguồn quyền lực”) kết hợp với 25 tia sáng, đại diện cho 25 tỉnh, thành của Campuchia. 

Đồng thời, Chủ tịch đảng này cũng tuyên bố ủng hộ các biện pháp pháp lý do Chính phủ của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen áp dụng với Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập, Kem Sokha.

Ngày 24/9, Đại hội BSDP đã bầu bà Huot Sophanna giữ chức Chủ tịch đảng thay cho ông Mom Sonando, người sáng lập BSDP vừa từ chức sau kết quả không khả quan tại cuộc bầu cử hội đồng xã, phường Campuchia vừa qua. 

Cùng ngày, KNUP đã bầu ông Soengho Kiri giữ chức Chủ tịch đảng thay ông Nhek Bunchhay vừa bị bắt giữ với các cáo buộc có liên quan đến tội phạm ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục