Các chính đảng tại Indonesia hướng tới tổng tuyển cử năm 2024

KIB đưa ra ứng cử viên tiềm năng tranh cử tổng thống là Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo; KKIR khả năng cao sẽ chọn Chủ tịch đảng Gerindra đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto.
Các chính đảng tại Indonesia hướng tới tổng tuyển cử năm 2024 ảnh 1Tổng thống Joko Widodo (phải), Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto (trái) và Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo (giữa). (Nguồn: thejakartapost)

Các đảng chính trị tại Indonesia đang xem xét thành lập liên minh lớn hơn với mục tiêu giành chiến thắng nhanh chóng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Đảng Golkar đang cân nhắc đề xuất sáp nhập 2 liên minh hiện nay là Liên minh Indonesia thống nhất-KIB (gồm đảng Golkar, Phát triển thống nhất-PPP và Ủy thác quốc gia-PAN) và Liên minh Thức tỉnh Indonesia vĩ đại-KKIR (gồm đảng Gerindra và Thức tỉnh quốc gia-PKB).

Trong khi KIB đưa ra ứng cử viên tiềm năng tranh cử tổng thống là Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo, thì KKIR khả năng cao sẽ chọn Chủ tịch đảng Gerindra đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto.

Trong khi đó, 3 đảng Dân chủ (Democrat), đảng Công lý thịnh vượng (PKS) và đảng Nasdem đã thành lập Liên minh vì sự thay đổi, với ứng cử viên tổng thống là ông Anies Baswedan - cựu Thống đốc thủ đô Jakarta.

Đảng Đấu tranh dân chủ (PDI-P) là đảng có số lượng thành viên nhiều nhất trong liên minh cầm quyền và là đảng duy nhất đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tổng thống mà không cần thành lập liên minh.

[Dự án thủ đô mới của Indonesia trước nguy cơ sụp đổ do thiếu tài trợ]

PDI-P cũng đã đưa ra những gợi ý về việc thiết lập liên minh với đảng Golkar - đảng lớn thứ 2 trong chính phủ, đảng PPP, đảng Dân chủ, đảng Ngôi sao lưỡi liềm (PBB).

Giới phân tích nhận định nếu PDI-P quyết định không liên minh thì cuộc bầu cử năm 2024 sẽ chứng kiến cuộc đua "tam mã" giữa Chủ tịch Quốc hội Puan Maharani, Bộ trưởng Quốc phòng Subianto Prabowo và cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan.

Hiện Indonesia có 17 đảng chính trị đủ điều kiện tham gia tranh cử.

Indonesia sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống, cùng các thành viên Thượng viện và Hạ viện vào ngày 14/2/2024. Tiếp đó, các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức đồng loạt vào tháng 11/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục