Các chính đảng, tổ chức xã hội trên thế giới ra tuyên bố chung

Tuyên bố chung nhấn mạnh dân chủ là thành quả quan trọng của văn minh nhân loại, phát triển là điều mà xã hội loài người luôn theo đuổi; nhân dân các nước với văn hóa lịch sử, chế độ xã hội...

Ngày 13/12, Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 350 chính đảng, tổ chức xã hội và tổ chức nghiên cứu tại 140 quốc gia trên thế giới đã ra “Tuyên bố chung về tự chủ tìm tòi con đường dân chủ, chung tay thúc đẩy cùng phát triển.”

Tuyên bố chung nhấn mạnh dân chủ là thành quả quan trọng của văn minh nhân loại, phát triển là điều mà xã hội loài người luôn theo đuổi; nhân dân các nước với văn hóa lịch sử, chế độ xã hội, trình độ phát triển khác nhau đã sáng tạo ra các mô hình dân chủ và con đường phát triển khác nhau, qua đó phản ánh tính đa dạng, đa sắc màu của văn minh nhân loại.

[Việt Nam dự hội thảo của các chính đảng châu Á về biến đổi khí hậu]

Tuyên bố chung cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đem lại hạnh phúc cho người dân, thực hiện sự phát triển toàn diện của con người; đồng thời, kêu gọi các nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển như xóa đói giảm nghèo, an ninh lương thực, hợp tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chia sẻ vaccine, chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh... thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự đến năm 2030 của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục