Các chợ hoa Tết ở Hà Nội bắt đầu hoạt động

Tết năm nay thành phố Hà Nội cho phép tổ chức 25 chợ hoa và 2 chợ nông sản thực phẩm, trong đó khu vực nội thành là 13 điểm và ngoại thành là 14 điểm.

Tết năm nay thành phố Hà Nội cho phép tổ chức 25 chợ hoa và 2 chợ nông sản thực phẩm, trong đó khu vực nội thành là 13 điểm và ngoại thành là 14 điểm.

Quận Hoàn Kiếm tổ chức 1 điểm chợ hoa tại khu vực phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Khoai (phường Hàng Mã). Quận Tây Hồ tổ chức 4 điểm tại vỉa hè đường Âu Cơ (phường Tứ Liên), vỉa hè đường Âu Cơ (phường Nhật Tân), vỉa hè đường Lạc Long Quân và trong khuôn viên chợ hoa Quảng An.

Trong khi quận Thanh Xuân có 3 điểm gồm chợ hoa khu vực sân chợ sau UBND phường Kim Giang, chợ hoa tại khuôn viên sân bóng Công ty Cơ khí Hà Nội, chợ hoa - nông sản thực phẩm tại phố Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính và quận Hoàng Mai có 2 điểm chợ hoa, quận Long Biên có 1 điểm, quận Hà Đông có 2 điểm.

Các huyện ngoại thành tổ chức chợ hoa gồm huyện Gia Lâm, huyện Thanh Trì, Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm và thị xã Sơn Tây.

Các chợ này sẽ họp tới 20 giờ ngày 25/1 (tức 30 Tết).

Trong những ngày giáp Tết nhiều chợ hoa nhỏ lẻ, tự phát cũng mọc lên ở khắp nội thành. Những chợ hoa này hoạt động ngay trên đường, thuận lợi cho việc mua, bán nhưng thường gây cản trở giao thông.

Thành phố đã  chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an Hà Nội phối hợp với các quận huyện để phân luồng giao thông, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt để chống ách tắc giao thông tại các khu vực tổ chức chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm phục vụ Tết./.
 
 (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục