Các chủ nợ châu Âu và Hy Lạp đạt được những tiến bộ quan trọng

Công tác đánh giá tiến trình cải cách của Hy Lạp đã diễn ra hiệu quả với tiến bộ đáng kể trong cải cách thuế thu nhập và lương hưu.
Các chủ nợ châu Âu và Hy Lạp đạt được những tiến bộ quan trọng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) ngày 20/2 cho biết các chủ nợ châu Âu và Hy Lạp đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong vấn đề sửa đổi hệ thống thuế và lương hưu trong gói các biện pháp cải cách mà Athens buộc phải thực hiện để nhận những khoản vay mới và được giảm nợ.

Theo người phát ngôn này, công tác đánh giá tiến trình cải cách của Hy Lạp đã diễn ra hiệu quả với tiến bộ đáng kể trong cải cách thuế thu nhập và lương hưu. Quá trình đánh giá này sẽ tiếp tục được thực hiện sau kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh, khi các thanh tra quay trở lại Athens vào ngày 2/4 tới với hy vọng đưa các cuộc đàm phán về đích sớm nhất có thể.

Đây cũng là ý nguyện của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vì chỉ khi cuộc thanh tra kết thúc, Athens mới có thế bắt đầu các cuộc đàm phán về xóa giảm nợ, qua đó giúp khôi phục lại niềm tin vào nền kinh tế đất nước và thuyết phục người dân rằng những thiệt thòi trong sáu năm qua (khi họ phải sống trong cảnh “thắt lưng buộc bụng”) cuối cùng cũng được bù đắp.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis cho rằng các cuộc đàm phán với Athens mang tính chất xây dựng, song giữa hai bên vẫn còn nhiều việc phải làm.

Một trong những vấn đề nan giải cần được giải quyết đó là cuộc đàm phán giữa Chính phủ Hy Lạp với đại diện của các chủ nợ về việc bán các khoản nợ quá hạn. Trong lúc những đề xuất của phía “xứ sở các vị Thần” nhằm tăng cường những khoản đóng góp cho quỹ an sinh xã hội thay vì tiếp tục cắt giảm lương hưu lần thứ 12 trong vòng sáu năm qua lại không được các chủ nợ "chào đón."

Các thanh tra của EC, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tham gia đánh giá tiến trình thực hiện cải cách của Hy Lạp đã rời Athens ngày 20/3 để nghỉ Lễ Phục sinh, và dự kiến sẽ quay trở lại vào ngày 2/4 tới.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư, mà ở đó Hy Lạp đang là một trong những “tâm điểm”, số người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tới nước này vẫn không ngừng gia tăng bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) và Ankara vừa đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tại Hội nghị thượng đỉnh EU (diễn ra trong các ngày 17-18/3 tại Brussels), bắt đầu có hiệu lực từ 19/3.

Các nhà chức trách Hy Lạp cho biết chỉ trong ngày 20/3, có ít nhất 875 người di cư đã tới các đảo của Hy Lạp. Lý giải về tình trạng này, Cơ quan điều phối giải quyết khủng hoảng của Thổ Nhĩ Kỳ (SOMP) cho biết hiện thủ tục bắt đầu gửi trả những người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mất rất nhiều thời gian do những người này phải chờ các chuyên gia quốc tế lên danh sách và làm thủ tục, trước khi có thể rời những hòn đảo tại Hy Lạp.

Người phát ngôn SOMP khẳng định với những rắc rối này, việc thực thi thỏa thuận hồi hương những người tị nạn về Thổ Nhĩ Kỳ là rất khó khăn vì hiện còn khoảng 47.500 người mắc kẹt tại các đảo Hy Lạp.

Trước đó, ngày 18/3, EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất kế hoạch hành động chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, theo đó người tị nạn tới các đảo của Hy Lạp kể từ ngày 20/3 sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Với mỗi người Syria tị nạn bất hợp pháp mà Ankara tiếp nhận từ Hy Lạp, EU phải nhận lại một người Syria tị nạn hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, tới năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhận tới 6 tỷ euro từ EU để giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục