Các cổ động viên bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tri ân các lực lượng cứu hộ

Hàng chục nghìn cổ động viên Trabzonspor đã tái hiện bức tranh hình ảnh người lính cứu hộ bế một em bé được cứu sống từ đống đổ nát của thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra hôm 6/2.
Các cổ động viên bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tri ân các lực lượng cứu hộ ảnh 1Bức tranh tái hiện hình ảnh người lính cứu hộ bế một em bé được cứu sống từ đống đổ nát của thảm họa động đất (Nguồn: Getty Images)

Người hâm mộ của câu lạc bộ Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) đã công bố bức ảnh đầy cảm động trong trận đấu với câu lạc bộ Basel (Thụy Sĩ), để tri ân công tác cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra tại nước này và quốc gia láng giềng Syria hôm 6/2 vừa qua.

Câu lạc bộ Trabzonspor đã đối đầu với câu lạc bộ Basel ở trận cầu thuộc vòng play-off Europa Conference League.

Trước giờ bóng lăn, hàng chục nghìn cổ động viên Trabzonspor có mặt trên khán đài đã vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Trên nền cờ màu đỏ, một bức tranh dần hiện ra. Bức tranh tái hiện hình ảnh người lính cứu hộ bế một em bé được cứu sống từ đống đổ nát của thảm họa động đất kinh hoàng trên. Bức tranh còn có hình ảnh chú chó cứu hộ Mexico tên là Proteo, đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính đến nay, trận động đất có độ lớn 7,8 nói trên đã cướp đi sinh mạng của hơn 43.000 người tại cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của hàng nghìn tòa nhà. Nhà chức trách vẫn chưa thống kê hiện có bao nhiêu người mất tích.

[Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Ấm áp tình đoàn kết ở khu đóng quân]

Trabzonspor đã thông báo trước trận đấu rằng tất cả số tiền thu được trong trận này sẽ được quyên góp cho các nạn nhân. Các cầu thủ cũng đeo băng tay màu đen và dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Trong khi đó, các cầu thủ của Basel giương cao biểu ngữ với nội dung: "Suy nghĩ của chúng tôi hướng về các bạn."

Ở trận đấu này, Trabzonspor đánh bại Basel với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng trong hiệp hai của Jens Stryger Larsen. Các cầu thủ đã ăn mừng bàn thắng bằng cách đứng lại gần nhau và cùng cầm trên tay chiếc áo đấu của Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện tinh thần đoàn kết.

Trang web UEFA.com của Liên đoàn bóng đá châu Âu đưa tin, phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên của Trabzonspor nêu rõ: "Bóng đá có sức mạnh hàn gắn và đoàn kết. Tôi rất vui vì chúng tôi đã chơi trận đấu này. Tất cả các câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ chúng tôi ngày hôm nay và mọi người trong nước đã thể hiện sự ủng hộ của họ. Thật xúc động"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục