Các cơ sở y tế tại Indonesia đã sẵn sàng cho ASIAD 2018

Khoảng 21 bệnh viện, 98 trạm y tế, 21 trung tâm y tế, 2 phòng khám, 25 xe cứu thương đã được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) dự kiến diễn ra từ 18/8-2/9.
Các cơ sở y tế tại Indonesia đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 ảnh 1Sân vận động Gelora Bung Karno được nâng cấp để phục vụ ASIAD 18 tại Jakarta, Indonesia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khoảng 1.400 bác sỹ và nhân viên y tế đã sẵn sàng hỗ trợ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18), dự kiến diễn ra từ ngày 18/8 đến ngày 2/9 tới tại Indonesia.

Theo Bộ trưởng Y tế Indonesia Nila Moeloek, khoảng 21 bệnh viện, 98 trạm y tế, 21 trung tâm y tế, 2 phòng khám, 25 xe cứu thương đã được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ sự kiện thể thao khu vực này.

[Ban tổ chức ASIAD 2018 họp phối hợp với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ]

Theo bà, số lượng bệnh viện và xe cứu thương có thể sẽ tăng lên theo nhu cầu. Toàn bộ nhân lực, cơ sở vật chất trên sẽ được cung cấp cho các địa phương tổ chức và hỗ trợ các giải đấu trong khuôn khổ ASIAD 18, trong đó có thủ đô Jakarta và thành phố Palembang, thủ phủ tỉnh Nam Sumatra.

Dự kiến, khoảng 11.000 vận động viên và quan chức từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự sự kiện thể thao này.

Các vận động viên sẽ tranh tài tại 40 môn thi đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục