Các công ty điện lực gánh chi phí đền bù hộ TEPCO?

Nhật Bản đang xem xét phương án các công ty điện lực khác phải gánh một phần chi phí đền bù cho các cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy Fukushima 1.
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét phương án thiết lập một hệ thống tương hỗ giữa các công ty điện lực ở nước này, theo đó các công ty điện lực khác cũng sẽ phải gánh một phần chi phí đền bù cho các cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1 cho Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO).

Hệ thống tương hỗ này sẽ được xây dựng theo mô hình chương trình đền bù cho các nạn nhân của sự cố hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Three Mile Island của Mỹ năm 1979.

Nhật báo Yomiuri cho biết theo dự thảo của Chính phủ, TEPCO, đơn vị điều hành Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1, sẽ phải chi trả từ 2.000 tỷ đến 3.800 tỷ yen, trong đó có 510 tỷ đến 850 tỷ yen cho hệ thống hỗ tương trên cho 17 lò phản ứng của TEPCO và từ 100 tỷ đến 200 tỷ yen/năm từ lợi nhuận hàng năm của công ty này trong vòng 15 năm tới.

Các công ty điện lực khác sẽ phải gánh khoản chi phí từ 30 tỷ đến 50 tỷ yen cho mỗi lò phản ứng mà họ đang sở hữu.

Hiện nay, các công ty điện lực khác sở hữu 37 lò phản ứng. Như vậy, tổng số tiền mà cả 9 công ty điện lực của Nhật Bản phải chịu lên tới từ 1.100 tỷ đến 1.800 tỷ yen.

Cũng theo dự thảo trên, Chính phủ Nhật Bản sẽ phải gánh tới 240 tỷ yen theo Luật đền bù thiệt hại hạt nhân. Tuy nhiên, nếu số tiền đền bù thiệt hại vượt quá con số đóng góp của các công ty điện lực, Chính phủ sẽ chi trả phần còn lại.

Theo Yomiuri, các công ty điện lực khác không liên quan tới sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1 có thể sẽ phản đối quyết liệt kế hoạch này nếu họ buộc phải chia sẻ gánh nặng chi phí đền bù cùng với TEPCO./.

Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục