Các công ty Hàn Quốc giúp Nga đóng tàu phá băng chở dầu-khí

Các công ty Hàn Quốc sẽ giúp Nga đóng tàu phá băng chở dầu-khí và xây dựng tổ hợp nhà ga hàng không mới tại Nam Sakhalin.
Các công ty Hàn Quốc giúp Nga đóng tàu phá băng chở dầu-khí ảnh 1Tàu phá băng Hàn Quốc Araon (trái) tiếp cận giải cứu tàu Sparta của Nga gặp nạn ở vùng biển Nam Cực ngày 25/12/2011. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Seoul, Alexander Timonin ngày 9/2 cho biết các công ty Hàn Quốc sẽ giúp Nga đóng tàu phá băng chở dầu-khí và xây dựng tổ hợp nhà ga hàng không mới tại Nam Sakhalin.

Ông Timonin nói thêm rằng cuộc thảo luận chi tiết về triển vọng và kế hoạch hợp tác cho những năm sắp tới dự kiến sẽ được tiến hành trong khuôn khổ hội nghị tiếp theo của Ủy ban hỗn hợp Nga-Hàn Quốc về hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật.

Cũng theo ông Timonin, Nga, Hàn Quốc và cả Triều Tiên, đang có kế hoạch triển khai các dự án chung, trong đó có những dự án phát triển cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực đường sắt, khí đốt và điện năng, vốn sẽ mang lại lợi ích cho 3 nước và góp phần củng cố hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục