Các công ty Iran vẫn hoạt động kinh doanh bất chấp trừng phạt

Mặc dù các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu gây thiệt hại cho nền kinh tế Iran, song Tehran vẫn tiến hành kinh doanh với các nước khác trong khu vực.
Các công ty Iran vẫn hoạt động kinh doanh bất chấp trừng phạt ảnh 1Triển lãm Dầu mỏ tại Iran năm 2015. (Nguồn: News.cn)

Mặc dù các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu gây thiệt hại cho nền kinh tế Iran, song Tehran vẫn tiến hành kinh doanh với các nước khác trong khu vực, đặc biệt là thông qua bên thứ ba.

Phát biểu tại Triển lãm Dầu mỏ 2015 ở Tehran ngày 7/5, Giám đốc tiếp thị Farzad Fazeli của Eyvaztechnic cho biết công ty chuyên kinh doanh dầu khí, thiết bị hóa dầu này đã hợp tác với các nước trong khu vực, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Azerbaijan, Afghanistan và Armenia, nhằm phát triển thị trường. Ông hy vọng việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt sẽ mang lại lợi ích cho Iran, qua đó các công ty Iran sẽ áp dụng các tiêu chuẩn nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp phương Tây đầu tư vào Iran. Các công ty Iran cũng có thể dễ dàng sở hữu được nguyên liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất tại các nhà máy của họ, từ đó nâng cao tính cạnh tranh cho đầu ra của sản phẩm.

Trong khi đó số liệu thông kê mới nhất của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Iran (TPOI) cho thấy trong khoảng thời gian nói trên các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu của nước này đạt tới 14,98 tỷ USD.

Các công ty đến từ Iran và cả các nước phương Tây tham dự Triển lãm đều hy vọng Mỹ và châu Âu sẽ sớm gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Iran, để từ đó họ có thể mở rộng kinh doanh tại thị trường màu mỡ của Tehran. Tuy nhiên, điều đó chỉ được thực hiện khi Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran vào cuối tháng Sáu năm nay.

Là nước sản xuất lớn thứ hai của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Iran nắm giữ 11% trữ lượng dầu mỏ và 18% trữ lượng khí đốt trên thế giới. Hàng năm, nước này tổ chức triển lãm quốc tế trong các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, lọc dầu và hóa dầu. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của ngành năng lượng thế giới với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài, cũng như các nhà sản xuất và các nhà công nghiệp trong nước.

Triển lãm Dầu mỏ 2015 sẽ kéo dài đến hết 9/5 tại thủ đô Tehran của nước cộng hòa Hồi giáo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục