Các công ty Mỹ muốn đầu tư hạ tầng tại Việt Nam

Theo Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN, công ty Mỹ đang đứng trước cơ hội thành đối tác lý tưởng trong đầu tư xây dựng tại VN.
Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và các tập đoàn lớn của Mỹ trong việc cải thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng của Việt Nam sẽ là chủ đề thảo luận chính trong cuộc thảo luận tuần này giữa phái đoàn của Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) và các quan chức chính phủ nước chủ nhà.

Thông cáo báo chí của USABC cho biết, phái đoàn của hội đồng bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao của 22 công ty hàng đầu của Mỹ, dẫn đầu là Chủ tịch USABC Alexander Feldman và ông Stuart Dean - Chủ tịch Ủy ban Việt Nam của USABC.

Chuyến đi của USABC diễn ra vào một thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho 10 năm tới.

Ông Feldman nhận xét rằng, Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế trung bình hơn 7% trong suốt bảy năm qua và việc cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ giúp duy trì thành tích ấn tượng này.

Các kế hoạch đầy tham vọng của Việt Nam đối với sự phát triển trong tương lai đòi hỏi cần có các nhà đầu tư nước ngoài chất lượng cao để thành công, vì thế mà các công ty Mỹ đang đứng trước cơ hội trở thành đối tác lý tưởng trong việc đầu tư xây dựng tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Stuart Dean thuộc tập đoàn General Electric nói rằng, khi Việt Nam hướng tới một nền kinh tế mà xuất khẩu đóng vai trò đầu tàu, các cơ hội sẽ rộng mở cho các công ty để giúp nâng cao mạng lưới cầu cảng, đường sắt và các cơ sở giao thông vận tải khác.

Các công ty Mỹ đang đặt nền tảng giúp Việt Nam tiến hành các bước đi tiếp theo trong sự phát triển của mình, bao gồm cung cấp các kỹ năng và đào tạo kỹ thuật để giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực cần thiết để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu.

Các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tham gia chuyến đi lần này có Bunge, Caterpillar, Chevron, The Coca-Cola Company, ConocoPhillips, Dow, ExxonMobil, Ford Motor Company, General Dynamics, General Electric, Hanesbrands INC, IBM, JP Morgan, Levi Strauss, Microsoft, Monsanto, NewsCorporation, Oracle, Procter&Gamble, Raytheon, UPS và Vietnam Partners./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục