Các công ty Mỹ và Tây Ban Nha mở rộng hoạt động tại Cuba

Ngày 28/1, công ty dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ American Express thông báo kế hoạch triển khai dịch vụ tín dụng cho người dùng tại Cuba.
Các công ty Mỹ và Tây Ban Nha mở rộng hoạt động tại Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, công ty dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ American Express thông báo kế hoạch triển khai dịch vụ tín dụng cho người dùng tại Cuba sau khi Washington và La Habana đồng ý bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ đóng băng.

Tuy nhiên, American Express không cho biết thời gian cụ thể bắt đầu dịch vụ trên.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một tuần sau khi đối thủ của American Express là MasterCard thông báo sẽ bắt đầu các hoạt động giao dịch tại Cuba vào tháng Ba tới.

Cùng ngày, tập đoàn khách sạn Tây Ban Nha Meliá nổi tiếng thế giới thông báo chuẩn bị khai trương khách sạn lớn nhất của tập đoàn này ở Cuba.

Phát biểu tại hội chợ du lịch thường niên tại Madrid, Phó Chủ tịch tập đoàn Meliá, ông Gabriel Escarrer, cho biết khách sạn trên có 1.176 phòng và sẽ được khai trương vào tháng Chín tới.

Khách sạn mang tên Meliá Jardines del Rey (Meliá Vườn thượng uyển), xếp hạng 5 sao và nằm tại quần thể du lịch Cayo Coco (Cù lao Dừa) ở tỉnh miền Trung Ciego de Avila, cách thủ đô La Habana khoảng 400km. Quá trình xây dựng công trình này đã hoàn thành vào tháng 12 năm ngoái.

Trước đó, Meliá cũng cho biết trong năm nay sẽ khởi công tại Cuba 2 dự án khác là khách sạn Meliá Internacional tại bãi biển nổi tiếng Varadero với 900 phòng và khu resort 5 sao Paradisus Cayo Santamaría tại địa điểm cùng tên.

Meliá đã có thâm niên 25 năm hoạt động tại Cuba và hiện đang điều hành 27 khách sạn với tổng sức chứa 13.000 phòng tại đảo quốc Caribe này.

Ông Escarrer khẳng định tập đoàn này sẽ “tiếp tục đặt cược vô điều kiện vào Cuba,” thị trường khai thác lớn thứ 3 của Meliá, sau Tây Ban Nha và Đức.

Hiện Meliá đang điều hành 378 khách sạn tại 41 quốc gia trên thế giới.

Ngày 27/12/2014, Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng thời công bố quyết định tái thiết lập quan hệ ngoại giao, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ song phương, mở lại đại sứ quán, nới lỏng dịch vụ tài chính ngân hàng và tạo điều kiện cho người dân đi lại giữa hai nước.

Quyết định lịch sử này đã mở ra cho Cuba nhiều cơ hội phát triển kinh tế và du lịch sau hơn nửa thế kỷ bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận hà khắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục