Các công ty, ngân hàng Tây Ban Nha di dời trụ sở khỏi Catalonia

Một nguồn thạo tin ngày 6/10 cho biết, hội đồng của ngân hàng Caixabank, ngân hàng lớn thứ 3 Tây Ban Nha và đặt trụ sở ở Catalonia, đã quyết định di dời trụ sở sang thành phố Valencia.
Các công ty, ngân hàng Tây Ban Nha di dời trụ sở khỏi Catalonia ảnh 1Chi nhánh ngân hàng Caixa ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Nguồn: Reuters)

AFP và Reuters cùng đưa tin, một nguồn thạo tin ngày 6/10 cho biết, hội đồng của ngân hàng Caixabank, ngân hàng lớn thứ ba Tây Ban Nha và đặt trụ sở tại Catalonia, đã quyết định di dời trụ sở sang thành phố Valencia.

Sau đó, Caixabank đã xác nhận trong một tuyên bố rằng ngân hàng này đã đưa ra quyết định "do tình hình chính trị và xã hội hiện tại ở Catalonia."

Cùng ngày, công ty Gas Natural của Tây Ban Nha cũng đã tuyên bố sẽ di dời trụ sở hợp pháp từ Barcelona tới Madrid, trở thành công ty mới đây nhất rời khỏi Catalonia sau khi các lãnh đạo khu vực đe dọa sẽ tuyên bố độc lập.

[Chính quyền Catalonia lùi phiên họp dự kiến tuyên bố độc lập]

Theo Gas Natural, công ty đưa ra quyết định này là do "tình trạng pháp lý không chắc chắn" gây ra bởi "các sự kiện chính trị và xã hội diễn ra tại Catalonia trong những tuần gần đây."

Công ty trên trong một tuyên bố có nêu rõ, mục đích của việc di dời là nhằm "duy trì công ty được vận hành bình thường để bảo vệ lợi ích của công ty cũng như của khách hàng, nhân viên, cổ đông và các chủ nợ."

Gas Natural, nhà cung cấp khí đốt và điện lớn thứ ba Tây Ban Nha, cho biết trụ sở của công ty sẽ tiếp tục đặt tại Madrid "chừng nào tình trạng vẫn tiếp diễn."

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ Tây Ban Nha ngày 6/10 thông qua một sắc lệnh cho phép các công ty nhanh chóng di dời trụ sở pháp lý từ vùng này sang vùng khác.

Một số công ty lớn khác cũng đã thông báo kế hoạch di dời trụ sở pháp lý ra khỏi vùng Catalonia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.