Các cử tri Mozambique bắt đầu tiến hành cuộc tổng tuyển cử

Ngày 15/10, các cử tri Mozambique đã đi bỏ phiếu để bầu chọn vị tổng thống thứ 4 kể từ khi giành độc lập năm 1975, đồng thời bầu quốc hội khóa mới và hội đồng các tỉnh.

Ngày 15/10, cử tri Mozambique đã đi bỏ phiếu để bầu chọn vị tổng thống thứ 4 kể từ khi giành độc lập năm 1975, đồng thời bầu quốc hội khóa mới và hội đồng các tỉnh.

Cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống chủ yếu sẽ là cuộc đối đầu giữa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Filipe Nyusi thuộc đảng Frelimo cầm quyền; lãnh đạo đảng Renamo đối lập chính Afonso Dhlakama và lãnh đạo Phong trào Dân chủ Mozambique (MDM) đối lập lớn thứ hai Daviz Simango.

Ngoài ra, các cử tri cũng sẽ bầu chọn 250 nghị sỹ quốc hội và 980 thành viên hội đồng cấp tỉnh từ các danh sách ứng cử viên đã được 27 chính đảng, 2 liên minh và một hiệp hội công dân đăng ký.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia (CNE), khoảng 10,8 triệu công dân Mozambique đã đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 15/10 và gần 90.000 cử tri sẽ bỏ phiếu ở nước ngoài.

Đây là lần thứ 5 Mozambique tiến hành tổng tuyển cử sau cuộc nội chiến đẫm máu giữa hai đảng Frelimo và Renamo kết thúc vào năm 1992.

Đảng Frelimo cầm quyền giành chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục