Các cử tri Paraguay bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

Hơn 3,5 triệu cử tri được triệu tập tham dự cuộc tổng tuyển cử này, trong đó người dân cũng sẽ bầu phó tổng thống, các nghị sỹ quốc hội...
Cử tri Paraguay bắt đầu đi bỏ phiếu sáng 21/4 để bầu tổng thống trong một cuộc bầu cử thu hút mối quan tâm lớn của dư luận Nam Mỹ vì nó có thể đưa Paraguay ra khỏi tình trạng cô lập sau cuộc “đảo chính nghị viện” lật đổ Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo tháng 6 năm ngoái.

Hơn 3,5 triệu cử tri được triệu tập tham dự cuộc tổng tuyển cử này, trong đó người dân cũng sẽ bầu phó tổng thống, các nghị sĩ quốc hội, đại diện của Paraguay tại Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ (Parlasur), các tỉnh trưởng và ủy viên các hội đồng tỉnh.

Tham gia tranh cử tổng thống có 10 ứng viên nhưng chỉ có doanh nhân giàu có Horacio Cartes, đại diện của Đảng mầu (PC), và Thượng nghị sĩ Pedro Efraín Alegre, ứng viên của Đảng tự do cấp tiến đích thực (PLRA) có khả năng giành chiến thắng để điều hành quốc gia Nam Mỹ này trong 5 năm tới.

Sau vụ xét xử chính trị chống lại ông Lugo, bị các nước láng giềng coi là cuộc đảo chính, Paraguay đã bị Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đình chỉ tư cách thành viên. Tư cách này sẽ được khôi phục nếu cuộc bầu cử này diễn ra dân chủ và minh bạch.

Các tổ chức quốc tế như Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Unasur, Prelasur, Liên minh các tổ chức bầu cử liên Mỹ (Uniore) và Liên minh châu Âu (EU) đã cử quan sát viên tới Paraguay để giám sát bầu cử.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh các đảng PC, PLRA cũng như Chính phủ, Quốc hội và hệ thống tư pháp Paraguay bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm luật bầu cử như mua phiếu bầu, sử dụng nguồn tài chính không rõ nguồn gốc để vận động tranh cử./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục