Các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ken cứng người về quê đón Tết

Hàng nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các tuyến đường cửa ngõ ở miền Tây, miền Đông, phía Bắc để về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ken cứng người về quê đón Tết ảnh 1Người dân mua vé tại bến xe miền Tây. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 2/2 (tức 28 tháng Chạp), bắt đầu ngày nghỉ Tết của công nhân, cán bộ, viên chức, hàng nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các tuyến đường cửa ngõ ở miền Tây, miền Đông, phía Bắc để về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

[Cận cảnh sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng người về quê ăn Tết] Theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường vành đai, các tuyến đường đổ về hướng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Quốc lộ 1A hướng về miền Tây và Biên Hòa, Quốc lộ 13 hướng về Bình Phước, nhiều tuyền đường xảy ra tắc nghẽn cục bộ như Quốc lộ 1A đoạn qua phường Thạnh Lộc (quận 12) và phường An Lạc (quận Bình Tân), cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Đại diện Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08-Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết từ chiều tối qua đến sáng nay, lượng xe đổ về các cửa ngõ giao thông chính của thành phố quá đông, nhất là hướng về phía Bắc thành phố, hướng về miền Tây và các đường cao tốc.

Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động 100% lực lượng để tỏa đi các khu vực cửa ngõ và bến xe nhằm phân luồng và điều tiết giao thông, tránh gây ùn tắc ảnh hưởng tới việc đi lại dịp Tết của người dân.

[Bến xe khách vắng vẻ trong ngày đi làm cuối cùng của năm]

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tính đến trưa 2/2, bốn bến xe gồm bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga đã bán được gần 850.000 vé, tổng số vé còn lại hơn 300.000 vé. Riêng bến xe Miền Đông còn hơn 100,000 vé và bến xe Miền Tây còn gần 150.000 vé.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Tây cho biết dự báo ngày 2/2 là ngày cao điểm phục vụ Tết, lượng hành khách có thể đạt từ 61.000-63.000 lượt người, với khoảng 2.100 xe ra vào bến.

Các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ken cứng người về quê đón Tết ảnh 2Người đến bến xe miền Tây để về quê đón Tết 2019. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Bên cạnh đó, bến xe đã chuẩn bị 2.500 xe phục vụ hành khách và đảm bảo mọi người dân đều có xe về quê đón Tết 2019.

Lãnh đạo bến xe miền Đông cho hay dự báo hành khách đến bến xe về quê trong chiều nay ít hơn so với hôm qua và hiện còn rất nhiều vé xe phục vụ hành khách đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, phía Bắc và các địa phương khác như giường nằm còn gần 1.000 vé, ghế ngồi còn hơn 100.000 vé./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục