Các cuộc đàm phán Brexit "thực sự" khởi động sau cuộc bầu cử

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Anh Theresa May đã có một cuộc điện đàm vào tối 18/4 sau lời kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn của bà May.
Các cuộc đàm phán Brexit "thực sự" khởi động sau cuộc bầu cử ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 19/4, một người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tin rằng "các cuộc đàm phán thực sự" giữa EU và Anh về vấn đề Anh rời khỏi liên minh kinh tế chính trị này, còn gọi là Brexit, sẽ chỉ bắt đầu sau khi Anh tổ chức xong cuộc tổng tuyển cử đã được kêu gọi tiến hành vào ngày 8/6.

Theo nguồn tin trên, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Anh Theresa May đã có một cuộc điện đàm vào tối 18/4 sau lời kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn của bà May.

Sau cuộc điện đàm, Chủ tịch EC cho rằng các cuộc đàm phán chính trị thực sự theo Điều 50 với Vương quốc Anh sẽ bắt đầu sau cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8/6.

Ngày 18/4, Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8/6, đồng thời nhấn mạnh cần một ban lãnh đạo vững mạnh trong quá trình đàm phán về Brexit.

Quốc hội Anh sẽ được đề nghị bỏ phiếu vào ngày 19/4 để thông qua quyết định về việc có tổ chức bầu cử sớm hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục