Các cuộc tuần hành phản đối phong trào Pegida lan rộng ở Đức

Các cuộc tuần hành phản đối phong trào "Người châu Âu chống Hồi giáo hóa phương Tây" (Pegida) lan rộng ở Đức, trong đó có cả thủ đô Berlin.
Các cuộc tuần hành phản đối phong trào Pegida lan rộng ở Đức ảnh 1Phong trào Pegida bị lên án tại Đức. (Nguồn: AFP)

Tối 5/1, các cuộc tuần hành ủng hộ và phản đối phong trào "Người châu Âu chống Hồi giáo hóa phương Tây" (Pegida) đã diễn ra tại nhiều thành phố ở Đức, trong đó lần đầu tiên phong trào này diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức.

Tại thủ đô Berlin, hàng nghìn người đã biểu tình trước Cổng thành Brandenburg để phản đối phong trào Pegida. Chính quyền Berlin đã yêu cầu tắt điện tại khu vực Cổng thành trong vòng một giờ để bày tỏ sự phản đối Pegida.

Những người phản đối Pegida cũng đã kéo tới Tòa thị chính thành phố để lên án và ngăn phong trào chống Hồi giáo này tiếp tục tuần hành vào khu vực trung tâm thành phố. Cuộc biểu tình chống Pegida ở Berlin còn có sự tham gia của nhiều chính trị gia Đức.

Cũng trong tối 5/1, phong trào ủng hộ và phản đối Pegida cũng đã diễn ra rầm rộ với sự tham gia của hàng nghìn người tại các thành phố như München, Wuerzburg , Frankfurt/Main, Stuttgart, Hamburg, Marburg.

Hiện phong trào Pegida đang bị lên án gay gắt tại Đức.

Mặc dù vậy, bất chấp sự phản đối gay gắt về bản chất bài ngoại, phong trào Pegida vẫn lôi kéo được khá đông người ủng hộ. Tại thành phố Dresden, thủ phủ bang Sachsen, Pegida đã thu hút khoảng 18.000 người, con số tham gia tuần hành chống Hồi giáo lớn nhất cho tới nay.

Trong khi đó, khoảng 5.000 người đã tham gia các nhóm tuần hành phản đối phong trào này. Cảnh sát Dresden đã huy động khoảng 1.000 nhân viên để đảm bảo an ninh cho hai nhóm biểu tình đối nghịch.

Trong khi tại thành phố Köln, bang Nordrhein-Westfalen, phong trào Pegida đã phải hủy bỏ cuộc tuần hành vào giờ chót trước làn sóng biểu tình rầm rộ chống phong trào này.

Cảnh sát cho biết, tuyến lộ trình biểu tình qua cầu Rhein dẫn tới Nhà thờ chính của thành phố cũng đã bị phong tỏa. Nhiều tòa nhà lớn trong thành phố, trong đó có Nhà thờ Lớn, cũng đã bị cúp điện để biểu thị sự phản đối nạn kỳ thị người Hồi giáo và người nước ngoài của phong trào Pegida./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục