Đại gia Bỉ thích Monaco

Các đại gia Bỉ thích chọn Monaco làm nơi sinh sống

Gần 250 đại gia người Bỉ có địa chỉ sinh sống chính thức ở Monaco, nơi được coi là một trong những “thiên đường thuế” của thế giới.
Thời báo kinh tế ‘De Tijd’ của Bỉ số mới đây đã đưa ra con số cụ thể cho thấy các “đại gia” người Bỉ thích chọn Monaco làm nơi sinh sống.

Báo trên cho biết không dưới 249 đại gia người Bỉ có địa chỉ sinh sống chính thức tại Công quốc Monaco nhỏ bé, nơi được coi là một trong những “thiên đường thuế” của thế giới.

Việc mua sắm và ăn uống tại đây cũng dễ chịu như khí hậu Địa Trung hải và đây có thể là lý do khiến những người Bỉ giàu có chọn Monaco làm nơi cư trú, bên cạnh việc hòn đảo này là một thiên đường thuế.

Hiện có 249 ông chủ người Bỉ đang điều hành hoạt động kinh doanh tại tổng số 463 công ty của Bỉ ở công quốc nhỏ bé này.

Bài báo của De Tijd dựa trên những số liệu từ ngân hàng dữ liệu kinh doanh Grayon.

Các cư dân của Monaco không hề phải trả thuế thu nhập và công quốc nhỏ bé này cũng không có các điều luật về thuế kế thừa nhà đất, bất động sản hoặc tiền của.

Trong khi, nếu so sánh tại Bỉ, luật về thuế tài sản kế thừa quy định những người được nhận tài sản là bất động sản phải nộp thuế tới 80-85% giá trị tài sản mà họ được thừa kế.

Thêm vào đó, Monaco không có quy định gì liên quan đến việc công dân của họ làm cho các công ty ở nước ngoài.

Một số người Bỉ nổi tiếng nằm trong danh sách những người sống tại thiên đường thuế này cựu tay đua xe đạp nổi tiếng thế giới người Bỉ sau trở thành nhà sản xuất xe đạp đua Eddy Merckx, cựu Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp KV Mechelen của Bỉ và nhà làm bánh quy nổi tiếng của Bỉ Eddy Van den Wijgaert./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục