Các đại gia công nghệ “ăn nên làm ra” năm 2011

Microsoft thông báo đạt lợi nhuận 6,62 tỷ USD trong quý tư của tài khóa năm nay, vượt mong đợi của những nhà phân tích ở Phố Wall.
Hãng Microsoft thông báo đã đạt được lợi nhuận 6,62 tỷ USD trong quý tư của tài khóa năm nay, vượt mong đợi của những nhà phân tích ở Phố Wall.

Phần lớn doanh thu của Microsoft nhận được nhờ vào mảng phần mềm máy chủ và máy chơi game Xbox (tăng lần lượt 11% và 15%). Ngược lại các hệ điều hành Windows cho những mẫu netbook lại đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi các thiết bị dùng iOS và Android.

Trong khi đó, hãng công nghệ danh tiếng khác của Mỹ là IBM cũng thông báo tổng doanh thu của hãng đã tăng 13% trong năm 2011. Hãng này cho biết năm vừa qua cũng là năm thứ chín liên tiếp mà IBM thu được lợi nhuận hơn hai con số, khi đạt được 15,9 tỷ USD trong tổng sống 106,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, lợi nhuận trong quý tư vừa qua lại tăng không đúng mong đợi, khi chỉ tăng lên 4% lên 5,5 tỷ USD.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của IBM, ông Ginni Rometty cho biết: “Chúng tôi đã có được một năm kinh doanh thành công từ doanh thủ cho tới lợi nhuận. Nhờ những chính sách đầu tư vào các mảng dịch vụ chiến lược, chúng tôi đang hướng tới một tài khóa thành công tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định ở các lĩnh vực như phân tích kinh doanh, các giải pháp Smarter Planet và điện toán đám mây. Hiện chúng tôi đã vạch ra kết hoạch dài hạn với hy vọng thu về lợi nhuận từ mỗi cổ phiếu trong năm 2015 ít nhất là 20 USD.”

Trái ngược với bầu không khí lạc quan của hai đối thủ trong làng công nghệ nêu trên, cổ phiếu của Google đã giảm gần 10% trong phiên giao dịch ở Mỹ sau khi tình hình làm ăn của công ty này trong 2011 không được như những gì mà các chuyên gia phân tích ở Phố Wall mong đợi.

Theo báo cáo, lợi nhuận trong quý tư của Google là 2,71 tỷ USD, tương tự với mức 2,54 tỷ USD cách đây một năm. Lợi nhuận mỗi cổ phiếu chỉ thu được 9,50 USD, trong khi mức dự đoán là 10,49 USD.

Dù vậy, trong thông báo được đưa ra vào ngày 19/1, Giám đốc điều hành Larry Page của Google vẫn tỏ ra hài lòng: “Chúng tôi đã có một quý tư thành công. Doanh thu cả năm của hãng tăng 29% và chúng tôi lần đầu tiên cán mốc lợi nhuận 10 tỷ USD. Tôi cảm thấy hài lòng khi Android, Gmail và Google+ tăng trưởng tốt, hiện đã có khoảng 90 triệu người dùng, gấp đôi những gì mà tôi thông báo cách đây ba tháng.”/.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục