Các đại gia năng lượng Shell, Gazprom đều báo lợi nhuận giảm

Giá dầu trượt dốc nhanh cũng với những căng thẳng ở Ukraine đã khiến hai tập đoàn Royal Dutch Shell và Gazprom sụt giảm mạnh lợi nhuận.
Các đại gia năng lượng Shell, Gazprom đều báo lợi nhuận giảm ảnh 1Trụ sở Tập đoàn Gazprom. (Nguồn: AFP)

Tập đoàn dầu lửa Anh-Hà Lan Royal Dutch Shell ngày 29/1 thông báo lợi nhuận ròng năm 2014 giảm 8% xuống còn 15,05 tỷ USD do giá dầu trượt dốc và cho biết sẽ gia tăng cắt giảm chi tiêu.

Sự sụt giảm này bao gồm cả lợi nhuận giảm trong quý 4/2014 do giá dầu thô giảm mạnh. Lợi nhuận ròng quý này giảm 57% so với cùng kỳ năm 2013, xuống còn 773 triệu USD.

Shell cho biết sẽ cắt giảm chi tiêu hơn 15 tỷ USD trong 3 năm tới, động thái tương tự các đối thủ trong lĩnh vực năng lượng cũng đang đối phó với giá dầu giảm bằng cách cắt giảm chi phí.

Giám đốc điều hành Shell, Ben van Beurden tuyên bố kế hoạch hoạt động được trình bày đầu năm 2014 nhằm cân bằng tăng trưởng và lợi nhuận đã giúp tập đoàn đối phó tốt trước sự sụt giảm của thị trường dầu hiện nay.

Ông cũng nhấn mạnh không nên phản ứng thái quá trước tình hình giá dầu giảm. Shell nhận định giá dầu thấp đã tạo cơ hội để tập đoàn cắt giảm chi tiêu, đầu tư tiềm năng.

Đầu tháng Một vừa qua, Royal Dutch Shell và Qatar Petroleum đã hủy bỏ các kế hoạch về một dự án hóa dầu ước tính trị giá 6,5 tỷ USD. Tuy nhiên tập đoàn vẫn đầu tư vào các dự án triển vọng và ngày 28/1 đã ký một thỏa thuận với Chính phủ Iraq trị giá 11 tỷ USD xây dựng một nhà máy hóa dầu lớn tại miền Nam nước này.

Trong khi đó một đại gia khác trong lĩnh vực khí đốt là tập đoàn Gazprom của Nga ngày 29/1 cho biết lợi nhuận quý 3/2014 giảm tới 61% do tạm ngừng cung cấp do Ukraine, một trong những khách hàng chính. Lợi nhuận của tập đoàn từ tháng Bảy tới tháng Chín năm ngoái chỉ đạt 1,5 tỷ USD, trong khi doanh thu quý này giảm 6% so với năm 2013 xuống còn 16,5 tỷ USD.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của tập đoàn sẽ giảm mạnh do cuộc tranh chấp với Ukraine. Trong chín tháng năm 2014, đến ngày 30/9/2014, lợi nhuận ròng của Gazprom giảm 35% so với cùng kỳ năm 2013 xuống còn 8,14 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục