Các đại gia Premier League mua gì ở phiên chợ Đông 2017?

Phiên chợ mùa Đông luôn khiến các câu lạc bộ phải chùn tay vì sự rủi ro của những phi vụ mang tính vá víu hơn là tính toán đường dài.
Các đại gia Premier League mua gì ở phiên chợ Đông 2017? ảnh 1Van Dijk là một phương án khả thi chuyển nhượng của Chelsea. (Nguồn: Getty)

Phiên chợ mùa Đông luôn khiến các câu lạc bộ phải chùn tay vì sự rủi ro của những phi vụ mang tính vá víu hơn là tính toán đường dài. Những đại gia tại Premier League sẽ có những toan tính gì trong tháng Một?

1.Chelsea

Bất chấp việc đang đứng đầu bảng Premier League, Chelsea vẫn sẽ là câu lạc bộ buộc phải chi tiền mua cầu thủ trong tháng Một. Những lỗ hổng về lực lượng của The Blues là điều mà các chuyên gia đã nhìn ra từ lâu, song những điều chỉnh của Conte, cùng với phong độ khiến nhiều người ngạc nhiên của các cầu thủ (Pedro, Fabregas) vẫn đang giúp cỗ máy Chelsea vận hành trơn tru tới lúc này. Conte không phải không hiểu rõ những thách thức mình đang phải đối mặt. Vì lẽ ấy, ông phải mua cầu thủ.

Javier Chicharito với giá 34 triệu bảng từ Bayer Leverkusen đang là mục tiêu mà truyền thông Anh đồn đoán rằng Chelsea đang hướng tới. Ngoài ra Virgil Van Dijk (14 triệu bảng, Southampton) cũng là một phương án. Xét về độ khả thi, thương vụ Van Dijk cao hơn khi Conte là một nhà cầm quân người Italy, và muốn gia cố hàng phòng ngự. Còn Chicharito, mức giá quá cao của tiền đạo người Mexico hứa hẹn sẽ là một rào cản lớn.


2.Liverpool

Thủng lưới 14/18 trận đã thi đấu, Liverpool là câu lạc bộ tốp đầu phòng ngự tệ hại nhất. Những cầu thủ ở hàng phòng ngự là mục tiêu mà Juergen Klopp phải hướng tới nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea trong cuộc đua vô địch.

Trung vệ Jamaal Lascelles của Newcastle đang nằm trong tầm ngắm của đội bóng vùng Merseyside. Mức giá của Lascelles là 10 triệu bảng. Bên cạnh hàng phòng ngự, Liverpool cũng không bỏ quên việc gia cố… hàng công theo thói quen của Klopp. Quincy Promes (Spartak Moscow, 24 tuổi) và Gabriel Barbosa (Inter Milan, 20 tuổi) đang là các mục tiêu Klopp ngắm nghía. Giá của hai tiền đạo này đều không dưới 30 triệu bảng.

3.Manchester City

Pep Guardiola giờ đã cảm nhận được Premier League là giải đấu như thế nào sau khi thua liểng xiểng tại đây. Những mục tiêu mà Pep buộc phải hướng tới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông bao gồm trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Man City cũng muốn có Van Dijk của Southampton giống Chelsea. Ở vị trí hậu vệ phải thay thế Pablo Zabaleta sắp hết hạn hợp đồng, Man City muốn có Darijo Srna của Shakhtar Donetsk. Đặc biệt để thay thế Ilkay Guendogan dính chấn thương nghỉ hết mùa giải, Man City đang nhắm Koke của Atletico Madrid.

Tổng số tiền mà báo chí Anh ước tính Man City phải bỏ ra rơi vào khoảng 100 triệu bảng.

4.Arsenal

Arsenal là câu lạc bộ ít muốn tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông nhất vì sự cầu toàn của huấn luyện viên Arsene Wenger. Song những ảnh hưởng từ bên ngoài buộc đội chủ sân Emirates phải chuẩn bị những phương án dự phòng. Cụ thể, trước những lời hỏi mua Alexis Sanchez ngày càng dày đặc từ Chelsea cũng như Real Madrid, Arsenal đang chuẩn bị tiền để tiếp cận Marko Reus của Dortmund để thay thế. 50 triệu bảng là số tiền mà “Pháo thủ” sẵn sàng bỏ ra cho tiền vệ người Đức.

5.Manchester United

Là câu lạc bộ chi nhiều tiền nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng lại đang đứng thấp nhất trong số các đại gia trên bảng xếp hạng Premier League (thứ 6), song Man United của Jose Mourinho lại đang thờ ơ thấy rõ trong phiên chợ Đông. Phi vụ Victor Lindelof từ Benfica đã bị đích thân “Người đặc biệt” hoãn lại sau khi Phil Jones đang cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Ở chiều đi, Man United còn đang muốn đẩy Memphis Depay tới Nice và Anthony Martial tới Sevilla hòng làm giảm quân số ở hàng công. Quỷ đỏ sau chuỗi trận hồi sinh dường như đang rất tự tin trong phần còn lại của mùa giải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục