Các "đại gia" xe hơi Mỹ khó bề thoát phá sản

Bất chấp những nỗ lực cứu trợ của chính phủ, các "đại gia" sản xuất ôtô của Mỹ vẫn chông chênh bên mép vực phá sản.

Bất chấp những nỗ lực cứu trợ của chính phủ, các "đại gia" sản xuất ôtô của Mỹ vẫn chông chênh bên mép vực phá sản. Tờ Thời báo New York ngày 23/4 đưa tin Bộ Tài chính Mỹ hiện đang chuẩn bị hồ sơ xin phá sản theo Chương 11 của Luật Phá sản cho tập đoàn Chrysler vào tuần tới.

Đây là động thái tiếp theo sau khi bộ này đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Hiệp hội Công nhân ngành ôtô và hãng Chrysler về các điều khoản bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Hiện Chrysler đang theo đuổi kế hoạch liên doanh với công ty ôtô Fiat SpA của Italy và Chính phủ Mỹ đã đặt thời hạn cho hãng phải đạt được thỏa thuận với Fiat vào ngày 30/4.

Đại diện của Chrysler cho biết hãng sẽ duy trì hoạt động tới hết tháng 4 nhằm đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết của các cổ đông và đạt được thỏa thuận mà Hội đồng quản trị công ty và Bộ Tài chính cho là phù hợp.

Chrysler sẽ là tập đoàn đầu tiên trong số những “đại gia” sản xuất xe hơi của Mỹ đệ đơn xin bảo hộ phá sản do làm ăn thua lỗ. Một số nhà phân tích cho rằng động thái của Bộ Tài chính chuẩn bị cho hãng này đệ đơn bảo hộ phá sản là nhằm gây sức ép đối với những bên cho vay hiện đang nắm giữ 6,9 tỷ USD tiền nợ của Chrysler.

Ngày 22/4, Bộ Tài chính đề nghị chỉ thanh toán cho các chủ nợ của Chrysler 1,5 tỷ USD và 5% vốn cổ đông trong Chrysler đã được cơ cấu lại, thấp hơn nhiều so với đề nghị mà các bên vay đưa ra tuần trước là 4,5 tỷ USD và 40% vốn cổ đông. Nếu Chrysler được hưởng bảo hộ của luật phá sản, tập đoàn này sẽ do Fiat, Hiệp hội Công nhân ngành ôtô, Bộ Tài chính Mỹ và các bên vay đồng sở hữu.

Cùng ngày, một “đại gia” khác trong làng sản xuất xe ôtô của Mỹ là General Motors Corp. (GM) cũng thông báo trong hai tháng tới sẽ đóng cửa tạm thời 13 nhà máy tại khu vực Bắc Mỹ, đồng nghĩa với khoảng 26.000 nhân công phải tạm nghỉ việc. Ngoài ra, hãng này dự định tới cuối tháng 7 năm nay sẽ giảm bớt 190.000 xe sản xuất ra và giảm tồn kho xuống còn 525.000 xe.

Trước đó, ngày 12/4, Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu GM chuẩn bị sẵn sàng tất cả thủ tục cần thiết cho khả năng phải đệ đơn xin phá sản vào ngày 1/6 tới - thời hạn chót để GM hoàn tất việc tái cơ cấu và giảm chi phí mạnh hơn so với kế hoạch ban đầu trình lên Chính phủ.

Trong bối cảnh trên, Chính phủ Canada và tỉnh Ontario đang gấp rút đàm phán với phía Mỹ nhằm cứu hai chi nhánh của GM và Chrysler tại nước này thoát khỏi bờ vực phá sản. Canada sẽ hỗ trợ tín dụng 6 tỷ USD cho GM và Chrysler./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục