Các đại học của Hong Kong tụt hạng trên thế giới

Các trường đại học Hong Kong đang tụt hạng trên thế giới khi chỉ có 4 trường lọt vào bảng xếp hạng 200 trường đại học tốt nhất.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 6/10, chỉ có 4 trường Hong Kong lọt vào bảng xếp hạng 200 trường đại học tốt nhất thế giới vừa được tạp chí danh tiếng Times Higher Education đưa ra, tuy nhiên, vị trí không còn khả quan như năm 2010.

Từ vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng năm 2010, năm nay, Đại học Hong Kong rớt liền 13 bậc, xuống vị trí thứ 34, để Đại học Tokyo của Nhật Bản soán ngôi “trường đại học tốt nhất châu Á.”

Tình hình xem ra còn tồi tệ hơn đối với Đại học Khoa học và Công nghệ khi bị rớt tới 21 bậc, tụt xuống đứng thứ 62 và ra khỏi top 50 trường đại học tốt nhất thế giới.

Lần đầu tiên tham gia xếp hạng, Đại học Trung văn và Đại học Thành thị Hong cũng chỉ giành được vị trí khiêm tốn là xếp thứ 151 và 193.

Vốn lần lượt đứng ở vị trí 111 và 149 trong bảng xêp hạng năm 2010, nhưng năm nay, Đại học Baptist và Đại học Bách khoa, hai trường khác của Hong Kong, đều bị loại khỏi top 200.

Tuy nhiên, Hong Kong vẫn còn được an ủi vì trở thành nơi có mật độ đông nhất các trường đại học hàng đầu thế giới liên quan tới kinh tế.

Bảng xếp hạng của Times Higher Education được hình thành trên cơ sở xem xét sự thể hiện của các trường đại học theo 13 chỉ số trong các lĩnh vực, gồm nghiên cứu, giảng dạy, truyền đại kiến thức và hoạt động quốc tế…

Bảng xếp hạng năm nay cho thấy Mỹ và Anh tiếp tục “lũng đoạn” top 10 trường đại học tốt nhất thế giới, tuy nhiên cục diện Mỹ giành cả 5 vị trí đầu tiên đã bị phá vỡ khi Đại học Oxford của Anh vươn lên vị trí thứ 4.

Năm nay, Học viện Công nghệ California đã vươn lên thêm một bậc giành ngôi quán quân, đẩy Đại học Harvard xuống vị trí thứ 2 cùng với Đại học Stanford./.

Hà Ngọc/Hong Kong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục