Các đảng đối lập Hàn Quốc chỉ trích chính phủ về vấn đề Triều Tiên

Nhiều đảng đối lập ở Hàn Quốc cho rằng Seoul đang mất dần tiếng nói trong các nỗ lực giải quyết tình trạng căng thẳng hiện nay với Triều Tiên.
Các đảng đối lập Hàn Quốc chỉ trích chính phủ về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ hai của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 14/8, nhiều đảng đối lập ở Hàn Quốc đã phê phán chính phủ về việc giải quyết tình trạng căng thẳng hiện nay với Triều Tiên, cho rằng Seoul đang mất dần tiếng nói trong các nỗ lực đối phó tình hình và kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn với Tổng thống Moon Jae-in.

Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính Hong Joon-pyo nhắc lại tuyên bố rằng Hàn Quốc đang ngày càng bị các nước chủ chốt khác bỏ qua do chính sách kêu gọi đối thoại với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh: “Chính phủ này đã được thành lập khoảng 100 ngày nhưng đang gây ra nhiều mối quan ngại cho người dân."

Trong khi đó, lãnh đạo của đảng này tại Quốc hội là Chung Woo-taik đã kêu gọi sớm triển khai thêm 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và phê phán việc Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đi nghỉ trong tình hình hiện nay.

Còn ông Park Joo-sun, lãnh đạo lâm thời của đảng Nhân dân cho rằng Hàn Quốc cần đưa ra thông điệp rõ ràng với Mỹ, Triều Tiên và toàn thế giới rằng không được để chiến tranh hạt nhân nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông tuyên bố: “Tôi không thấy chính phủ của chúng ta ở đâu khi mà tình trạng căng thẳng Triều Tiên-Mỹ đang ở đỉnh điểm."

Trong khi đó, đảng Bareun cũng lên án chính phủ khi cho rằng toàn thế giới đang lo lắng về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, còn chính quyền Seoul thì vẫn “bình chân như vại."

Về phần mình, đảng Dân chủ cầm quyền kêu gọi các đảng đối lập không nên lợi dụng tình hình để thu lợi chính trị, đồng thời nhấn mạnh các đảng thuộc cả bên cầm quyền và đối lập cần hợp tác vì vấn đề an ninh quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục