Các đảng Hàn Quốc nhất trí thẩm vấn lãnh đạo tập các đoàn kinh tế

Các đảng Hàn Quốc nhất trí thẩm vấn lãnh đạo các tập đoàn kinh tế

Các đảng Hàn Quốc ngày 21/11 nhất trí triệu tập lãnh đạo của 8 tập đoàn kinh tế lớn nhất nước để làm nhân chứng phục vụ điều tra vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Tổng thống Park.
Các đảng Hàn Quốc nhất trí thẩm vấn lãnh đạo các tập đoàn kinh tế ảnh 1Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc Choo Mi-ae (phải) tại cuộc họp Quốc hội ngày 21/11. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin các đảng Saenuri cầm quyền cùng đảng Dân chủ và Nhân dân đối lập của Hàn Quốc ngày 21/11 đã nhất trí triệu tập lãnh đạo của 8 tập đoàn kinh tế lớn nhất nước này để làm nhân chứng phục vụ cuộc điều tra của Quốc hội nước này về vụ bê bối liên quan đến người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye.

Trong đó 8 tập đoàn trên có Samsung Electronics Co. và Hyundai Motor Group.

Ngoài lãnh đạo 8 tập đoàn trên, các đảng trên còn nhất trí thẩm vấn 13 nhân vật khác; trong đó có người bạn thận lâu năm của bà Park là bà Choi Soon-sil - nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị hiện nay.

Tuy nhiên, các đảng không thể thống nhất với nhau về việc có triệu tập Tổng thống Park với tư cách là một nhân chứng hay không do vấp phải sự phản đối của ban lãnh đạo đảng Saenuri.

Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế này đang phải đối mặt với những câu hỏi liên quan đến cáo buộc rằng tại các cuộc gặp của họ với bà Park hồi tháng 7/2015, Tổng thống Park đã ép họ phải tặng các khoản tiền lớn cho 2 quỹ phi lợi nhuận do bà Choi điều hành.

Dự kiến, cuộc thẩm vấn các nhà lãnh đạo kinh tế này sẽ được tiến hành vào ngày 5/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục