Các đảng Hàn Quốc phản ứng về kết quả bầu cử

Đảng đối lập DP kêu gọi đảng cầm quyền GNP và chính phủ thay đổi phương thức điều hành đất nước và lắng nghe tiếng nói của dân.
Các chính đảng Hàn Quốc ngày 3/6 đã đưa ra những phản ứng về kết quả cuộc bầu cử địa phương lần thứ năm tại nước này.

Theo kết quả bầu cử, Liên minh dân chủ (DP) - đảng đối lập chính - đã giành được 8 trong 16 ghế thị trưởng và tỉnh trưởng, trong khi đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền chỉ được năm ghế và ba ghế còn lại thuộc các đang nhỏ và ứng cử viên độc lập.

Người phát ngôn GNP Cho Hae-jin cho biết đảng này sẽ chấp nhận kết quả bầu cử một cách khiêm tốn và sẽ nỗ lực hết mình để lấy lại lòng tin cũng như đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Trong khi đó, phát ngôn viên Woo Sang-ho của DP cho biết kết quả này phản ánh nguyện vọng của người dân. Ông Woo kêu gọi GNP và chính phủ thay đổi phương thức điều hành đất nước và lắng nghe tiếng nói của người dân.

Chủ tịch DP Chung Sye-kyun yêu cầu chính phủ sớm cải tổ nội các và cải tiến các chính sách hiện hành.

Ông Chung cũng kêu gọi chính phủ bãi bỏ chính sách cứng rắn đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên nhằm giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Bình luận về kết quả bầu cử địa phương ở Hàn Quốc ngày 2/6, Triều Tiên cho rằng đó là "sự trừng phạt thích đáng" đối với chính quyền của Tổng thống Lee Myung Pak.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trong một bình luận phát ngày 3/6 nói rằng, cuộc bầu cử người đứng đầu các tỉnh, thành phố đã giáng "một cú đấm sắt" vào chính quyền ở Seoul và cho rằng đây là đòn chí mạng đối với đảng cầm quyền GNP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục