Các đảng ở Mali ủng hộ ECOWAS can thiệp quân sự

Một liên minh gồm 40 đảng phái chính trị ở Mali đã ủng hộ việc ECOWAS can thiệp quân sự để giành lại miền Bắc khỏi tay quân nổi dậy.
Ngày 5/9, Mặt trận thống nhất bảo vệ nền cộng hòa và dân chủ (FDR), một liên minh gồm 40 đảng phái chính trị ở Mali, đã hoan nghênh quyết định của chính phủ nước này yêu cầu Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) can thiệp quân sự để giành lại miền Bắc khỏi tay quân nổi dậy người Hồi giáo sau cuộc đảo chính hồi tháng Ba.

Trước đó, Đặc phái viên của Pháp tại khu vực Sahel, ông Jean Felix-Paganon thông báo Tổng thống lâm thời của Mali Dioncounda Traore đã chính thức yêu cầu ECOWAS can thiệp về mặt quân sự để bình ổn đất nước và đặc biệt là để chiếm lại miền Bắc.

Một trong các lãnh đạo của liên minh FDR, ông Iba Ndiaye cho rằng nhân dân Mali nên thống nhất ủng hộ quyết định này và kêu gọi các lực lượng Tây Phi sớm hành động.

Trong phản ứng của mình, Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore, trưởng nhóm hòa giải của ECOWAS về Mali, cho biết đây là một diễn biến quan trọng và ECOWAS đang thảo luận về các bước có thể tiến hành.

Trước đó, ECOWAS đã sẵn sàng cử một lực lượng khoảng 3.300 binh sỹ tới Mali, song hy vọng nhận được ủy quyền của Liên hợp quốc cho sứ mệnh này, đồng thời chờ một đề nghị chính thức từ chính quyền chuyển tiếp tại Mali.

Mali vốn là một trong những quốc gia ổn định nhất khu vực, nhưng hồi tháng Ba vừa qua đã rơi vào khủng hoảng khi các binh sỹ nổi loạn lật đổ Tổng thống được bầu Amadou Toumani Toure.

Tình trạng rối ren sau đó đã tạo điều kiện cho lực lượng phiến quân người Tuareg mở rộng kiểm soát các tỉnh sa mạc mênh mông ở miền Bắc, nơi có diện tích lớn hơn nước Pháp, và tuyên bố ly khai, lập ra nhà nước Azawad và áp đặt luật Hồi giáo (Sharia).

Đến nay, chính phủ lâm thời vẫn không thể giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tuần trước, một nhóm thánh chiến đã tiến xa hơn xuống phía Nam, chiếm thị trấn Douentza, ở vùng Mopti, giáp với vùng hiện do chính phủ kiểm soát./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục