Các đảng tại Czech đạt thỏa thuận lập chính phủ liên minh

Đảng Dân chủ Xã hội Czech đã đạt được thỏa thuận lập chính phủ liên minh với Phong trào trung dung mới ANO và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo.

Cuối ngày 10/12, đảng Dân chủ Xã hội Czech đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với hai đảng phái khác là Phong trào trung dung mới ANO và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, mở đường cho một chính phủ trung tả lên cầm quyền tại nước này.

Sau khi giành thắng lợi sít sao nhưng không đủ đa số phiếu để thành lập chính phủ trong cuộc bầu cử hạ viện hồi tháng 10 vừa qua, đảng cánh tả Dân chủ Xã hội đã tích cực trong việc đàm phán thành lập một chính phủ liên minh tại Cộng hòa Czech nhằm đưa đảng này trở lại cầm quyền kể từ năm 2006.

Đảng Dân chủ Xã hội chủ trương liên kết với Phong trào ANO của tỷ phú Andrej Babis, đứng thứ hai trong cuộc bầu cử hạ viện và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán gặp rất nhiều khó khăn, nhất là bất đồng giữa các bên về chính sách thuế. Trong khi Phong trào ANO chủ trương chống lại việc tăng thuế thì đảng Dân chủ Xã hội lại có kế hoạch tăng thuế đối với các ngân hàng, các công ty viễn thông và các công ty dịch vụ công cộng nhằm tăng ngân sách quốc gia.

Phát biểu sau cuộc đàm phán kéo dài hơn năm giờ, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội, ông Bohuslav Sobotka tuyên bố các bên đã đạt được thỏa thuận về các vấn đề tồn tại lâu nay, nhất là trong lĩnh vực thuế.

Các bên nhất trí giữ nguyên mức thuế đối với các công ty và những người có thu nhập cao, việc thay đổi sẽ chỉ bắt đầu vào năm 2015; cam kết giữ mức thâm hụt ngân sách trong phạm vi giới hạn 3% GDP của Liên minh châu Âu (EU); đồng thời, tăng chi tiêu công nhằm giúp phục hồi nền kinh tế của nước này, vốn vừa trải qua sáu quý suy thoái liên tiếp và mới chỉ kết thúc trong quý I/2013.

Trong khi đó, thủ lĩnh Phong trào ANO, ông Jaroslav Faltynek cũng khẳng định điều quan trọng hiện nay là thành lập và đưa vào hoạt động một chính phủ liên minh giữa ba đảng và giữ ổn định lĩnh vực thuế trong vòng bốn năm tới.

Theo dự kiến, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận trên sẽ được công bố vào cuối tuần này và việc đàm phán thành lập chính phủ liên minh sẽ hoàn tất trong tuần tới. Ông Sobotka có thể đệ trình danh sách nội các lên Tổng thống Milos Zeman vào cuối năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục