Các danh thủ, nghệ sỹ châu Phi chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Hàng loạt cầu thủ bóng đá cùng các ca sỹ, nhạc sỹ tại châu Phi đã cùng chung tay gửi những thông điệp nhằm nâng cao nhận thức về dịch COVID-19, cũng như vận động quyên góp chống dịch.
Các danh thủ, nghệ sỹ châu Phi chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 ảnh 1Các danh thủ châu Phi như Drogba, Mane hay Eto'o tham gia đóng góp chống dịch COVID-19. (Ảnh: News18)

Hàng loạt cầu thủ bóng đá cùng các ca sỹ, nhạc sỹ đang là những nhân vật tiên phong trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại châu Phi thông qua việc truyền tải những thông điệp để nâng cao nhận thức của mọi người về sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2, cũng như vận động quyên góp cho những nỗ lực chống dịch.

Đi đầu trong phong trào trên là chân sút người Senegal Sadio Mane khi tiền đạo quan trọng của CLB Liverpool (tại Anh) ủng hộ 50.000 USD cho Ủy ban Y tế Quốc gia tại quê nhà để phòng ngừa dịch COVID-19.

Tại Cote D'Ivoire, cựu tiền đạo của câu lạc bộ Chelsea Didier Drogba đã trao tặng lô hàng khẩu trang cho đền thờ Abidjan kèm lời nhắn gửi các tín đồ "nhìn nhận nghiêm túc vấn đề" và cần lưu tâm tới những biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Một cựu tiền đạo lừng danh khác là Samuel Eto'o cũng đã lên tiếng hối thúc các cộng đồng châu Phi tuân thủ nghiêm những biện pháp phòng ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chính quyền các quốc gia sở tại đưa ra.

Người hùng của bóng đá Cameron cho rằng việc cố tình vi phạm các biện pháp phòng ngừa, cùng tính chủ quan và phớt lờ các khuyến cáo khiến virus SARS-CoV-2 cướp đi sinh mạng của nhiều người, không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo.

Tại Nam Phi, quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất ở châu Phi do dịch COVID-19, đội trưởng đội tuyển bóng bầu dục quốc gia, Siya Kolisi đã chia sẻ 2 đoạn video cho thấy bản thân đang ở nhà cùng con, tuân thủ các quy định cách ly được Tổng thống Cyril Ramaphosa đưa ra.

Các ca sỹ, nhạc sỹ châu Phi cũng vào cuộc trong nỗ lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Nhà ca sỹ-nhạc sỹ Youssou N'Dour, được tạp chí Rolling Stone năm 2004 mô tả "ca sỹ nổi tiếng nhất còn sống" ở Senegal và châu Phi, đã trao tặng một lượng lớn thiết bị y tế cho Bộ Y tế ở Dakar vào giữa tháng này.

[WHO cảnh báo cơ hội kiềm chế dịch COVID-19 tại châu Phi đang hẹp dần]

Tương tự, một loạt ca sỹ nhạc rap người Senegal đã gạt sang một bên những thành kiến đối với nạn tham nhũng và tình hình chính trị trong nước hiện tại để phát hành một ca khúc có tựa đề "Fagaru Ci Corona," cảnh báo mối nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 và khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Còn tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ngôi sao nhạc rumba Fally Ipupa cũng đăng tải trên Twitter một đoạn video trên nền nhạc guitar kêu gọi người dân ở nhà và tôn trọng những hướng dẫn của nhà chức trách và WHO. Mặc dù Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa bắt buộc người dân ở trong nhà, song đã đóng cửa biên giới, các địa điểm công công và phong tỏa thủ đô Kinshasa.

Trong khi đó, ca sỹ DJ Kerozen của Cote D'Ivoire cũng nhắc đến virus corona chủng mới trong một bài hát mới và kêu gọi người dân tôn trọng những hướng dẫn vệ sinh để đề phòng dịch bệnh.

Trước đó, huyền thoại Manu Dibango-nghệ sỹ kèn saxophone nổi tiếng người Cameroon-đã qua đời tại thủ đô Paris (Pháp) hôm 24/3 do mắc COVID-19, ở tuổi 86.

Cha đẻ tác phẩm "Soul Makoss" là nhân vật nổi tiếng đầu tiên trên thế giới không qua khỏi do dịch bệnh nguy hiểm này. Cách đây một tuần, ca sỹ người Congo Aurlus Mabele cũng đã qua đời tại Paris do nhiễm virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục