Các địa phương chủ động phòng chống bão số 1

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn có khả năng mạnh thêm.
Hồi 16 giờ chiều nay (14/7), vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12, cấp 13. Sóng biển cao 5-7 mét. Biển động dữ dội.

Chiều 14/7, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố hiện có 2.055 phương tiện tàu thuyền với 7.120 lao động. Đến nay đã có 1.858 tàu thuyền với 5.084 lao động đã về nơi trú ẩn an toàn.

Hiện thành phố còn 197 tàu thuyền với 2.036 lao động đang còn hoạt động trên biển tại các khu vực Tây Bắc Hoàng Sa, Trường Sa, bờ biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có 4 tàu cùng 119 lao động ở khu vực Tây Bắc Hoàng Sa đang trên đường di chuyển vào Đà Nẵng.

Để chủ động đối phó với cơn bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã có Công điện yêu cầu các đơn vị có liên quan thông báo cho các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 1, chủ động tìm nơi trú ẩn hoặc thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo...

Trước những diễn biến của cơn bão số 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng chống nếu bão gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Quảng Ninh.

Các cơ quan chức năng chủ động giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thuyền, chủ động kiểm tra phương án phòng chống lụt bão đã xây dựng, duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có sự cố xảy ra.

Các ngành, địa phương cũng chủ động ứng trực 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão nhằm chủ động đối phó và xử lý kịp thời các tình huống.

Tại Bình Định, mặc dù cơn bão số 1 vẫn còn nằm cách xa ngoài biển Đông nhưng để tránh thiệt hại cho ngư dân làm nghề trên biển, Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã chủ động thông báo cho hầu hết các tàu thuyền đang khai thác hải sản xa bờ biết về thông tin và hướng di chuyển của bão để tìm cách thoát xa vùng nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục