Các địa phương khắc phục hậu quả bão số 11

Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk đang tập trung mọi lực lượng, phương tiện để cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ.
Đến sáng 4/11, tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định, người dân vẫn còn bị kẹt và cô lập do nước lũ, đối mặt với những khó khăn trước mắt, nhất là thiếu nước uống và thực phẩm chín, ăn liền.

Trong hai ngày 3 - 4/11, tỉnh Bình Định đã huy động mọi lực lượng và phương tiện hiện có, được sự chi viện của các đơn vị quân đội, nên công tác cứu nạn đã hoàn thành, tập trung cho công tác cứu trợ.

Ông Vũ Hoàng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định cho biết, hiện còn rất nhiều bản làng, khu dân cư các huyện Tuy Phước, Quy Nhơn, Vân Canh và An Nhơn vẫn bị lũ cô lập.

Vì vậy, ngoài phương tiện cứu hộ bằng đường thuỷ, đường bộ, tỉnh đề nghị Quân chủng Phòng Không-Không quân tăng cường thêm 1 máy bay trực thăng loại MI-8 từ Thành phố Hồ Chí Minh bay ra Bình Định tham gia công tác cứu trợ được nhanh hơn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 10 người bị thương, trên 2.230 ngôi nhà bị sập, tốc mái, 135 phòng học, 50 công sở bị tốc mái, hư hỏng nặng và hàng ngàn ha cây trồng bị ngã đổ, gẫy, ngập chìm trong nước, trong đó có trên 44.200 ha cây cà phê, 37.500 cây cao su, 7.950 cây điều bị gãy đổ, bật gốc...

Các địa phương bị thiệt hại nặng nhất là: huyện Krông Búk, thị xã Krông Búk, các huyện Ma Đ’Rắc, Ea Kar, Ea Súp và Cư M'gar.

Tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, đồng thời trích ngân sách kịp thời hỗ trợ, vận động các hộ dân lân cận bố trí nơi ăn, chốn ở tạm thời cho các gia đình bị thiên tai.

Tỉnh huy động các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang dọn dẹp nhà dân, các phòng học bị hư hỏng. Các địa phương, đơn vị cũng đã nhanh chóng dọn dẹp cây đổ tại các tuyến đường giao thông, khôi phục lại hệ thống điện lưới tại các thị trấn, thị tứ.

Tại huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) không có người chết do lũ lụt nhưng có 32 nhà dân sập hoàn toàn, 611 nhà bị tốc mái, xiêu vẹo; trụ sở nhiều cơ quan cũng bị hư hỏng. Khoảng 157ha cao su, trong đó 50% diện tích đang thu hoạch và 134 ha cà phê, 23 ha keo của dân bị gãy, ngã đổ; 664 ha sắn, ngô và lúa mùa bị ngập úng.

Khi các công trình thuỷ điện xả lũ, huyện đã di dời được 692 hộ với 2.863 nhân khẩu ở các xã nằm ven sông Ba đến nơi an toàn. Trong thời gian xảy ra lũ, Ban phòng chống lụt bão huyện đã cứu hộ thành công 93 trường hợp ở các xã Sơn Giang, Đức Bình Tây và công nhân làm việc trên công trình Thủy điện Krông H’Năng.

Hiện tại, mực nước ở các sông, suối còn dâng cao và vẫn còn 4 buôn đồng bào dân tộc thiểu số bị cô lập hoàn toàn, tuyến đường từ xã EaBá đi EaLâm bị chia cắt.

Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hinh đã hỗ trợ khẩn cấp cho bà con các xã Sơn Giang, Đức Bình Đông, Đức Bình Tây 2.500 gói mì tôm, 200 chiếc chiếu nằm và mỗi xã hỗ trợ 20 triệu đồng để giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt. Tại 8 xã, thị trấn còn lại trong huyện, mỗi địa phương được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua lương thực, thực phẩm giúp dân thiếu đói.

Theo tổng hợp của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Đắk Lắk, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, từ ngày 2 đến 4/11, ở nhiều huyện trong tỉnh có mưa to đến rất to (trên 100mm), gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, gây thiệt hại khá lớn. Ước thiệt hại ban đầu lên đến 82,8 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 18 người bị thương, 107 ngôi nhà bị sập; 4.730 ngôi nhà, 280 trường học và 73 công sở bị hư hỏng, tốc mái; hơn 4.800 ha lúa, ngô và hoa màu bị hư hại; hơn 10.000 trụ tiêu, 93.000 cây điều, 73.000 cây cao su, 79.000 cây cà phê và hơn 8.000 cây ăn quả bị gãy đổ; 2km kênh mương, 4,1km đường giao thông nông thôn cùng hàng chục cầu cống và hồ đập thủy lợi nhỏ bị sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, đề phòng xảy ra lũ lớn do mưa kết hợp lượng nước các công trình thủy lợi, thủy điện đang xả lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, theo dõi chỉ đạo điều tiết lũ cho các hồ chứa nước đảm bảo an toàn hồ đập.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh chuẩn bị trang thiết bị, lực lượng sẵn sàng làm công tác cứu hộ khi cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục